15/12/2022 09:20 GMT+7

Bị công an chặn bắt, hai tên trộm liều lĩnh 'cứ tông thẳng vào nó'

BỬU ĐẤU
BỬU ĐẤU

TTO - Chưa kịp trộm cắp, hai thanh niên bị lực lượng Công an huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp chốt chặn, vì có biểu hiện nghi vấn. Để thoát thân, cả hai nghi phạm đã tông trực diện vào lực lượng làm nhiệm vụ, làm một công an viên gãy chân trái.

Bị công an chặn bắt, hai tên trộm liều lĩnh cứ tông thẳng vào nó - Ảnh 1.

Quang (trái) và Thành tại cơ quan công an - Ảnh: CACC

Ngày 15-12, thượng tá Nguyễn Văn Dững - phó trưởng Công an huyện Lai Vung, Đồng Tháp - đã ký báo cáo nhanh gửi Công an tỉnh Đồng Tháp về việc "có dấu hiệu chống người thi hành công vụ xảy ra tại xã Hòa Thành, huyện Lai Vung" và đề nghị Công an tỉnh khẩn trương khám nghiệm hiện trường để điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Theo đó, khoảng 5h45 ngày 14-12, khi tổ công tác Công an huyện Lai Vung đang mật phục tại khu vực ấp Long Khánh A, xã Long Hậu, huyện Lai Vung thì phát hiện Đặng Văn Thành (18 tuổi) điều khiển xe máy không gắn biển số chở theo Lê Thành Quang (42 tuổi, đều ngụ TP Sa Đéc) ngồi phía sau, có biểu hiện nghi vấn trộm cắp tài sản, nên lực lượng làm nhiệm vụ ra tín hiệu yêu cầu dừng xe để kiểm tra. 

Tuy nhiên, hai người này không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy theo tuyến tỉnh lộ 851 về thị trấn Lai Vung và tông vào xe đặc chủng của cảnh sát giao thông đang chốt chặn.

Khoảng 15 phút sau, hai nghi phạm này chạy đến cầu Dương Hòa rẽ vào tuyến đường nông thôn thuộc xã Hòa Thành, huyện Lai Vung thì bị lực lượng công an phát hiện, yêu cầu dừng xe nhưng cả hai không chấp hành mà còn tăng ga đâm thẳng vào xe của lực lượng làm nhiệm vụ, làm hai xe ngã ra đường. 

Hậu quả, anh Nguyễn Long Hải, công an viên xã Hòa Thành, bị gãy chân trái, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc cấp cứu và điều trị. Thành và Quang bị bắt giữ.

Bị công an chặn bắt, hai tên trộm liều lĩnh cứ tông thẳng vào nó - Ảnh 2.

Toàn bộ hung khí và tang vật của Quang và Thành mang theo và tháo biển số xe để đối phó với lực lượng chức năng khi bị phát hiện - Ảnh: CACC

Qua đấu tranh, nghi phạm Lê Thành Quang khai nhận bản thân đã có 5 tiền án về cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản, tiêu thụ tài sản và tiền án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Qua làm việc nhanh với nhân chứng có mặt ở hiện trường, xác định tại thời điểm xảy ra vụ việc, Quang trực tiếp kêu Thành "cứ tông thẳng vào nó" (tức lực lượng làm nhiệm vụ - PV).

"Xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, nhóm nghi phạm manh động, liều lĩnh, coi thường tính mạng, sức khỏe người khác, coi thường pháp luật, gây hoang mang trong dư luận quần chúng nhân dân, Công an huyện xin ý lãnh đạo thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh thành lập đoàn khám nghiệm Công an tỉnh do PC01 chủ trì để điều tra, làm rõ và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật", văn bản nêu.

Hiện vụ việc đang được điều tra để xử lý nghiêm theo quy định.

Truy đuổi hơn 10km bắt hai nghi phạm liên tiếp trộm cắp nhiều xe máy Truy đuổi hơn 10km bắt hai nghi phạm liên tiếp trộm cắp nhiều xe máy

TTO - Bị phát hiện, hai nghi phạm trộm cắp rồ ga bỏ chạy ra quốc lộ 14. Ngay lập tức, lực lượng phòng chống tội phạm bám theo và bắt được cả hai sau hơn 10km truy đuổi.

BỬU ĐẤU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên