Phóng to |
Khi nghiên cứu mối liên quan giữa khả năng trí tuệ với chỉ số khối lượng cơ thể (BMI) trên 2.223 người khỏe mạnh từ 32-62 tuổi ở Pháp, các nhà khoa học Trường ĐH bệnh viện Toulouse (Pháp) phát hiện những người có chỉ số BMI cao hơn thường cho kết quả kiểm tra trí nhớ kém hơn.
Cụ thể những người có BMI là 20 nhớ được trung bình 9/16 từ được cho kiểm tra, trong khi những người có BMI là 30 chỉ nhớ được trung bình 7/16 từ.
Từ kết quả này, các nhà khoa học kết luận những người thừa cân trong độ tuổi trung niên có trí nhớ kém hơn so với những người gầy hơn. Điều đó cũng có nghĩa bị béo phì trong lứa tuổi trung niên có nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ cao hơn trong cuộc sống sau này.
Trong báo cáo được đăng trên tờ Neurology, các nhà khoa học cho rằng tỷ lệ mắc bệnh tim mạch và bệnh tiểu đường cao hơn ở những người béo phì giúp giải thích mối liên quan này. Cũng có thể các chất do các tế bào mỡ sản sinh ra như hormone leptin đã gây ảnh hưởng xấu đến não.
* BMI = trọng lượng cơ thể chia cho chiều cao bình phương, nếu BMI vượt quá 25 nghĩa là bạn bị quá cân, nếu BMI vượt quá 30 nghĩa là bạn bị béo phì.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận