05/08/2022 07:54 GMT+7

Bệnh viện xuống cấp vì 'có khối nhà xây trước 1975', bao giờ có bệnh viện mới?

DUY THANH
DUY THANH

TTO - Bệnh viện Sản nhi Phú Yên đã xuống cấp trầm trọng. Tỉnh đã chủ trương xây mới từ cuối năm 2019, sau đó điều chỉnh vào cuối năm 2021, nhưng đến nay vẫn chưa thể khởi công xây bệnh viện mới.

Bệnh viện xuống cấp vì có khối nhà xây trước 1975, bao giờ có bệnh viện mới? - Ảnh 1.

Bệnh viện Sản nhi Phú Yên đã xuống cấp trầm trọng, thiếu trang thiết bị để khám chữa bệnh - Ảnh: HOÀNG NHẬT

Người dân phàn nàn tình trạng xuống cấp trầm trọng về cơ sở hạ tầng, thiếu thốn trang thiết bị ở Bệnh viện Sản nhi Phú Yên. Sản phụ, trẻ em phải đi tỉnh khác để khám chữa bệnh.

"Phòng chờ sinh ở tầng trệt, phòng mổ thì ở tầng 2. Sản phụ chuyển dạ được đưa lên cáng khiêng lên các cầu thang để vào phòng mổ.

17 năm trước khi sinh con tôi đã hoảng sợ cảnh này, bây giờ vẫn y như cũ. Không lẽ trang bị một thang máy để phục vụ cho sản phụ và bệnh nhi lại quá khó khăn như vậy sao?" - bà P.M.H., một người mẹ ở TP Tuy Hòa, bày tỏ.

BS Phạm Văn Minh - giám đốc Bệnh viện Sản nhi Phú Yên - cho biết bệnh viện tiếp nhận cơ sở cũ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên, có khối nhà xây dựng trước 1975, có khối nhà xây dựng cách đây 29 năm, nên cơ sở hạ tầng xuống cấp.

Do đã có chủ trương xây mới nên mấy năm qua việc đầu tư sửa chữa hạ tầng của bệnh viện cũng như mua sắm trang thiết bị cũng hạn chế, chờ có bệnh viện mới trang bị mới luôn để đỡ lãng phí.

Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Sản nhi tỉnh Phú Yên có mức đầu tư hơn 750 tỉ đồng theo kế hoạch sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2025.

Giải thích về nguyên nhân đến nay chưa thể khởi công, ông Đào Mỹ - phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên - cho biết đây là công trình thuộc lĩnh vực y tế, khó và phức tạp hơn so với các công trình khác.

Cần có thời gian nghiên cứu về tổng mặt bằng, dây chuyền công năng sử dụng, khoảng cách ly, an toàn bức xạ, chống lây nhiễm, tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy... đáp ứng quy mô, cơ cấu giường bệnh theo chủ trương. Cùng với đó là nghiên cứu lựa chọn công nghệ về thiết bị cho phù hợp.

Hiện nay chưa có tiêu chuẩn áp dụng cho bệnh viện chuyên khoa sản, nhi cũng là một khó khăn. Đây là dự án sử dụng vốn đầu tư công nên các thủ tục phải chặt chẽ, đúng quy định pháp luật.

Được biết, hiện chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ dự án. "UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt để có thể khởi công trong quý 1 năm 2023, xây lắp khẩn trương để đưa bệnh viện mới vào sử dụng trong năm 2025" - ông Mỹ cho hay.

BS Nguyễn Thị Mộng Ngọc - giám đốc Sở Y tế Phú Yên - cho hay đã đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo để chủ đầu tư dự án phê duyệt nhà thầu triển khai mua sắm trang thiết bị giai đoạn 1 của bệnh viện mới nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh trước mắt. Khi hạ tầng bệnh viện mới xây xong sẽ chuyển thiết bị này về lắp đặt và tiếp tục sử dụng.

"Riêng việc lắp thang máy cho cơ sở của bệnh viện hiện nay thì bệnh viện đã thuê tư vấn khảo sát để trình cấp có thẩm quyền quyết định trong thời gian tới" - bà Ngọc cho hay.

Cách chức giám đốc Bệnh viện Sản nhi Phú Yên Cách chức giám đốc Bệnh viện Sản nhi Phú Yên

TTO - Sau khi bị cách tất cả các chức vụ trong Đảng, ông Hồ Văn Thanh đã bị kỷ luật bằng hình thức cách chức giám đốc Bệnh viện Sản nhi Phú Yên.

DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên