Bệnh viện thừa nhận làm sai quy trình tư vấn

T.LŨY
T.LŨY

TT - Ngày 11-5, gia đình bệnh nhân Nguyễn Thị Ánh Phương - người được chẩn đoán viêm ruột thừa nhưng bị mổ cắt hai buồng trứng vào ngày 6-5 - cho biết đã nghe phía bệnh viện giải thích về chuyên môn, nhưng vẫn “còn chờ kết quả giải phẫu bệnh làm bằng chứng đưa ra để khẳng định buồng trứng bệnh nhân bị hoại tử”.

Chẩn đoán viêm ruột thừa nhưng mổ cắt... buồng trứng

Về phía bệnh viện, bác sĩ Nguyễn Minh Nghiêm - phó phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ - nói có báo cáo bước đầu về vụ việc. Theo đó, bệnh nhân Nguyễn Thị Ánh Phương (41 tuổi) vào viện trong tình trạng đau vùng bụng. Bác sĩ làm siêu âm, xét nghiệm, chẩn đoán viêm phúc mạc ruột thừa, có giải thích cho gia đình tình trạng viêm phúc mạc có thể 20% do u đại tràng hoại tử hoặc ápxe phần phụ...

Sau đó, các bác sĩ khoa ngoại tổng quát thực hiện phẫu thuật nội soi thám sát giải quyết tổn thương, nhưng khi đặt ống nội soi vào bụng và thám sát thấy ruột thừa bình thường, nhưng buồng trứng hai bên hoại tử, ổ bụng có nhiều dịch đục và giả mạc, kiểm tra dạ dày, ruột non không thấy tổn thương, lấy dịch mủ cấy làm kháng sinh đồ. Ngay lúc đó có mời bác sĩ trực sản vào hội chẩn trên bàn mổ. Bác sĩ sản quyết định chuyển phẫu thuật nội soi sang mổ hở cắt hai buồng trứng hoại tử kèm tai vòi hai bên (cắt hai phần phụ).

Phía bệnh viện cho biết việc gia đình bức xúc là hoàn toàn có thể hiểu được, vì họ chỉ được thông báo sau khi sự việc đã rồi: khi bệnh nhân được chuyển từ nội soi sang mổ hở và từ cắt ruột thừa sang cắt hoàn toàn buồng trứng. Bệnh viện cho rằng việc giải thích sau mổ như vậy là hoàn toàn sai quy trình, quy định chuyên môn, gây hiểu lầm từ phía bệnh nhân và gia đình.

T.LŨY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất