18/07/2020 12:08 GMT+7

Bệnh viện đầu tiên kêu gọi 'tôn trọng cán bộ y tế, tuyệt đối không đưa phong bì'

L.ANH
L.ANH

TTO - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang vừa thông báo trên các trang chính thức, kêu gọi người dân "tôn trọng cán bộ y tế, tuyệt đối không đưa phong bì bồi dưỡng cho cán bộ y tế, nếu vi phạm sẽ bị mời ra khỏi bệnh viện".

Bệnh viện đầu tiên kêu gọi tôn trọng cán bộ y tế, tuyệt đối không đưa phong bì - Ảnh 1.

Can thiệp điều trị cho bệnh nhân bị đục thủy tinh thể tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang - Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, giám đốc Bệnh viện Đa khoa Tuyên Quang Phạm Quang Thanh cho biết bệnh viện mới bắt đầu triển khai phong trào này, theo hình thức giám đốc ký cam kết với các trưởng khoa, trưởng khoa ký với thầy thuốc, cán bộ trong khoa.

"Đây là phong trào do công đoàn phát động nhưng đảng ủy, ban giám đốc phải đồng hành, nếu người bệnh, người nhà người bệnh phát hiện trường hợp y bác sĩ của bệnh viện có thái độ hạch sách, vòi vĩnh đòi bồi dưỡng phong bì thì phản ánh ngay đến số lãnh đạo trực bệnh viện 0965 35 1010 để chúng tôi làm rõ, xử lý", ông Thanh nói.

Ông Thanh cũng cho biết do trước đây có tình trạng cán bộ y tế vòi vĩnh, nếu có "phong bì" thì cấp cứu nhanh hơn nên bệnh viện mới phải tổ chức chương trình này.

"Tháng 7 này chúng tôi có cuộc họp bàn để nâng cao đời sống cán bộ, đời sống có tốt thì họ mới không nghĩ đến vài trăm ngàn phong bì", ông Thanh chia sẻ.

Theo ông Phạm Quang Thanh, Bệnh viện Đa khoa Tuyên Quang đã thực hiện tự chủ tài chính từ quý 4-2016, đến nay thu nhập bình quân của cán bộ bệnh viện (chưa tính thưởng lễ tết) là trên 10 triệu đồng/tháng, thưởng tết cũng được trên dưới 50 triệu đồng/người. 

"So với Hà Nội thì chưa phải là cao, nhưng so với Tuyên Quang đây là mức thu nhập đủ sống", ông Thanh bình luận.

Ông cũng cho biết sẽ có mức thưởng ưu đãi cho thầy thuốc giỏi, "lo cho anh em để anh em yên tâm làm việc". Trả lời câu hỏi của Tuổi Trẻ Online nếu người bệnh đã chữa bệnh xong rồi, muốn cảm ơn thì có cấm không, ông Thanh cho biết cảm ơn trong bệnh viện đều bị cấm. 

"Chỉ cảm ơn ở nhà thì không theo dõi được, còn ở bệnh viện là không được", ông Thanh nói.

Công đoàn ngành y tế Việt Nam cũng từng triển khai kêu gọi phong trào toàn ngành nói không với phong bì vài năm trước đây. Tuy nhiên phong trào này sau đó không được duy trì. 

Kể từ khi phong trào của toàn ngành có dấu hiệu "chết yểu", đây là lần đầu tiên một bệnh viện, lại là bệnh viện tuyến tỉnh, chính thức có thông báo tuyên chiến với nạn phong bì và cấm cả phong bì cảm ơn sau khi đã khám chữa bệnh xong. 

Hiện nay Bệnh viện Đa khoa Tuyên Quang đã có thể phẫu thuật thay khớp gối, can thiệp tim mạch, trung bình mỗi ngày có khoảng 850 bệnh nhân nội trú, 800 bệnh nhân tới khám ngoại trú.

Hiện nay ngoài Bệnh viện Đa khoa Tuyên Quang, có nhiều bệnh viện tuyến tỉnh đang nổi lên cạnh tranh gay gắt với các bệnh viện tuyến trung ương, ở khu vực phía Bắc là Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh... 

Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai đoạt giải thưởng Bạch kim về điều trị đột quỵ Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai đoạt giải thưởng Bạch kim về điều trị đột quỵ

TTO - Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai vừa nhận được chứng nhận tiêu chuẩn Bạch kim về điều trị đột quỵ của Tổ chức Đột quỵ thế giới. Đây là 1 trong 3 bệnh viện tại Việt Nam và là bệnh viện tuyến tỉnh duy nhất đoạt giải thưởng này.

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên