20/08/2021 18:16 GMT+7

Bệnh viện Đa khoa Bình Tân hoàn trả viện phí cho người chết vì COVID-19

HOÀNG ĐIỆP - HOÀNG LỘC
HOÀNG ĐIỆP - HOÀNG LỘC

TTO - Theo thông tin từ chị N.T.N., con gái của bệnh nhân T. (đã tử vong vì mắc COVID-19), chiều 20-8, đại diện Bệnh viện Bình Tân đã hoàn trả toàn bộ số tiền viện phí mà bệnh viện đã thu trước đó.

Bệnh viện Đa khoa Bình Tân hoàn trả viện phí cho người chết vì COVID-19 - Ảnh 1.

Bệnh viện Đa khoa Bình Tân - Ảnh: HOÀNG ĐIỆP

Cụ thể, chị N. cho biết, đại diện Bệnh viện Đa khoa Bình Tân đã đến nơi mẹ chị sinh sống trước khi nhiễm bệnh để thắp hương và trao trả toàn bộ số tiền viện phí mà bệnh viện này đã thu.

Ngoài ra, phía bệnh viện cũng trao thêm 17 triệu đồng tiền mai táng phí cho chị N. do trước đó chị cũng phải vay tiền để thuê cơ sở mai táng để hỏa táng mẹ mình.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, chị N. nói: "Tôi đã nhận đủ 53 triệu đồng từ đại diện bệnh viện trao trả, đây là các khoản tiền tôi đi vay mượn của người quen để nộp cho bệnh viện và hỏa táng cho mẹ nên giờ mang trả cho người ta".

Trước đó, Tuổi Trẻ Online nhận được đơn của chị N. về việc mẹ chị là bệnh nhân nhiễm COVID-19 được điều trị 13 ngày trong Bệnh viện Bình Tân và đã tử vong. 

Tuy nhiên, dù là nhóm bệnh được điều trị và mai táng miễn phí nhưng chị N. phải nộp tiền viện phí tổng cộng 36 triệu đồng mới được lấy giấy báo tử và tử thi của mẹ để mang đi hỏa táng. 

Các cơ quan chức năng tại TP.HCM đã lên tiếng khẳng định việc bệnh viện thu tiền viện phí của bệnh nhân COVID-19 là sai. Ngoài ra, giám đốc bệnh viện cũng lên tiếng xin lỗi về việc thu phí này, đồng thời giám đốc bệnh viện hứa sẽ trả lại tiền của các trường hợp bệnh nhân khác.

Ngay sau khi Tuổi Trẻ Online đăng bài, phía bệnh viện đã liên hệ với chị N. để hẹn gặp trả lại tiền viện phí đã thu và hôm nay, bệnh viện đã cử đại diện đến gặp chị N. để hoàn trả toàn bộ số tiền.

Ngoài trường hợp mẹ chị N. bị thu tiền viện phí, nhiều trường hợp khác đang điều trị bệnh COVID-19 tại bệnh viện đã nộp tiền tạm ứng viện phí nhưng chưa được trao trả, trong đó có trường hợp anh Đ.Q.T..

Bệnh viện Đa khoa Bình Tân hoàn trả viện phí cho người chết vì COVID-19 - Ảnh 2.

Phiếu tạm ứng viện phí của bệnh nhân Đặng Thị Sang (đã tử vong do COVID-19) - Ảnh: Q.T.

Anh T. là bệnh nhân COVID-19 (đã xuất viện hôm 19-8). Theo anh T., anh đã nộp tạm ứng viện phí nhiều lần là 9,5 triệu đồng (cả chuyển khoản và nộp tiền mặt). 

Ngoài ra, mẹ ruột anh T. là bà Đặng Thị Sang (đã tử vong hôm 14-8) cũng đã đóng 16 triệu đồng tiền tạm ứng viện phí. Theo anh T., mẹ anh đã mất được 1 tuần nhưng anh vẫn chưa xin được giấy báo tử cũng như chưa biết việc hỏa táng sẽ được thực hiện như thế nào.

Anh T.. đang thuê nhà trọ và mấy tháng nay cả 2 vợ chồng mất việc, số tiền 2 mẹ con anh phải đóng tạm ứng viện phí cũng là đi vay mượn của người thân, người quen.

Bệnh viện Đa khoa Bình Tân hoàn trả viện phí cho người chết vì COVID-19 - Ảnh 3.

Phiếu (tạm ứng) viện phí của bệnh nhân Đặng Thị Sang (đã tử vong) - Ảnh: Q.T.

"Bệnh viện hẹn tôi sang tuần sau để thanh toán viện phí, mà giờ tôi chỉ mong lấy được tro cốt của mẹ và giấy báo tử thôi", anh T. nói.

Ngoài ra, còn vài trường hợp đang điều trị trong bệnh viện có nộp tạm ứng viện phí nhưng chưa được hoàn trả số tiền đã đóng.

Thu phí điều trị COVID-19: Bệnh viện Bình Tân phải trả lại tiền Thu phí điều trị COVID-19: Bệnh viện Bình Tân phải trả lại tiền

TTO - Tại buổi họp báo vào chiều 19-8, đại diện Bệnh viện Đa khoa quận Bình Tân (TP.HCM) đã xin lỗi và nhận trách nhiệm với bệnh nhân, thân nhân và người dân về sai sót trong việc thu viện phí người mắc COVID-19 mà báo Tuổi Trẻ đã phản ánh.

HOÀNG ĐIỆP - HOÀNG LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên