
Kíp phẫu thuật của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 thực hiện ca mổ - Ảnh: TIẾN PHÚC
Đây là ca phẫu thuật phức tạp trong tháng đầu tiên kể từ khi đơn vị triển khai nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan.
Cụ thể, bệnh nhân là một sĩ quan chỉ huy cao cấp thuộc đơn vị Mông Cổ, bị đứt hoàn toàn gân Achilles chân trái trong quá trình huấn luyện.
Sau khi được đội ngũ bác sĩ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 của Việt Nam thăm khám, tư vấn kỹ lưỡng, bệnh nhân bày tỏ mong muốn được phẫu thuật ngay tại bệnh viện để thuận tiện cho điều trị và công tác chỉ huy.
Sau khi báo cáo, xin phép và được Trưởng y tế phái bộ (FMO - Force Medical Officer) chấp thuận, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 đã nhanh chóng lên kế hoạch và tiến hành phẫu thuật.
Trực tiếp đảm nhiệm ca mổ là tiến sĩ, bác sĩ Trần Đức Tài - Giám đốc bệnh viện.
Trong gần một giờ phẫu thuật, kíp mổ đã nối liền hai đầu gân bị đứt bằng kỹ thuật khâu gân Krackow cải biên, giúp đảm bảo độ vững chắc, giảm chảy máu và phục hồi đúng chiều sinh lý.
Sau phẫu thuật, bệnh nhân được đưa về phòng hồi tỉnh và theo dõi sát sao. Bác sĩ Trần Đức Tài trực tiếp kiểm tra, hướng dẫn chăm sóc, tập vận động phục hồi chức năng sớm để đảm bảo gân liền tốt, giúp bệnh nhân sớm trở lại công tác.
Đến nay, sức khỏe bệnh nhân ổn định, vết mổ khô, liền tốt và phục hồi thuận lợi.

Bác sĩ Trần Đức Tài, Giám đốc bệnh viện, thăm khám, tư vấn cho bệnh nhân trước khi phẫu thuật - Ảnh: TIẾN PHÚC

Bác sĩ Trần Đức Tài trực tiếp kiểm tra, hướng dẫn chăm sóc, tập vận động phục hồi chức năng sớm cho bệnh nhân - Ảnh: TIẾN PHÚC
Thành công của ca phẫu thuật nối gân gót đầu tiên không chỉ minh chứng năng lực chuyên môn mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người lính mũ nồi xanh Việt Nam, nhân ái, bản lĩnh, chuyên nghiệp.
Tính đến nay, sau một tháng kể từ khi Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 xuất quân, đơn vị đã thực hiện thành công ba ca phẫu thuật. Trong đó có hai ca cấp cứu và một ca nối gân gót cho sĩ quan quốc tế; tiến hành một ca vận chuyển y tế bằng đường không (Medevac); tiếp nhận, khám và điều trị cho 200 lượt bệnh nhân.
Cùng với đó, bệnh viện tham gia đầy đủ các khóa huấn luyện chuyên ngành gìn giữ hòa bình do Phái bộ UNMISS tổ chức, nhanh chóng ổn định toàn diện về công tác chuyên môn, hậu cần, văn hóa - tinh thần, sẵn sàng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn tiếp theo.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận