18/03/2020 18:33 GMT+7

Bệnh viện công đầu tiên ở Việt Nam thực hiện mô hình hội đồng quản lý

L.ANH
L.ANH

TTO - Hôm nay 18-3, Bộ Y tế trao quyết định bổ nhiệm chủ tịch hội đồng quản lý và giám đốc mới của Bệnh viện Bạch Mai. Đây là bệnh viện công lập đầu tiên ở Việt Nam áp dụng mô hình hội đồng quản lý.

Bệnh viện công đầu tiên ở Việt Nam thực hiện mô hình hội đồng quản lý - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn (phải) trao quyết định cho ông Nguyễn Quang Tuấn - Ảnh: MAI THANH

Theo đó, Bộ Y tế đã bổ nhiệm GS.TS Ngô Quý Châu - 60 tuổi, phó giám đốc phụ trách Bệnh viện Bạch Mai - làm chủ tịch hội đồng quản lý từ nay đến khi ông Châu nghỉ quản lý (tháng 7-2020), đồng thời tiếp nhận và bổ nhiệm GS.TS Nguyễn Quang Tuấn, giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội, làm giám đốc Bệnh viện Bạch Mai.

Với bộ máy lãnh đạo như trên, Bạch Mai sẽ là bệnh viện công lập đầu tiên ở Việt Nam áp dụng mô hình bệnh viện tự chủ toàn diện theo quyết định mới vừa được Thủ tướng Chính phủ cho phép, với hội đồng quản lý gồm các thành viên từ Bộ Y tế và lãnh đạo bệnh viện.

GS.TS Ngô Quý Châu là chuyên gia về bệnh lý hô hấp, từ tháng 11-2019 được giao phụ trách Bệnh viện Bạch Mai. GS.TS Nguyễn Quang Tuấn (53 tuổi) là bác sĩ tim mạch, từng làm việc nhiều năm tại Viện Tim mạch quốc gia, Bệnh viện Bạch Mai trước khi chuyển sang làm giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội. Ông Tuấn cũng đang là đại biểu Quốc hội.

Bệnh viện Bạch Mai là bệnh viện chuyên khoa hạng đặc biệt, có 2 cơ sở tại Hà Nội và Hà Nam, trong đó bệnh viện tại Hà Nội có khoảng 6.000 bệnh nhân khám ngoại trú, 4.000 bệnh nhân điều trị nội trú/ngày. 

Bộ Y tế cũng giao trách nhiệm cho Bệnh viện Bạch Mai đưa cơ sở 2 tại Hà Nam vào hoạt động chính thức vào cuối năm 2020 (hiện mới có khoa khám bệnh hoạt động tại cơ sở 2).

Bệnh viện Bạch Mai là bệnh viện công đầu tiên áp dụng mô hình tự chủ toàn diện, có hội đồng quản lý, được quyết định về đầu tư, giá khám chữa bệnh theo yêu cầu (các dịch vụ thông thường áp dụng theo khung giá của liên bộ Y tế - Tài chính), được bổ nhiệm nhân sự đến phó giám đốc bệnh viện... 

Thời gian tới, 3 bệnh viện gồm Bệnh viện K, Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ thí điểm mô hình này. 

Bệnh viện Chợ Rẫy hỗ trợ Bình Thuận chống COVID-19 Bệnh viện Chợ Rẫy hỗ trợ Bình Thuận chống COVID-19

TTO - Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ xuất cấp cho Sở Y tế Bình Thuận hàng chục ngàn khẩu trang y tế và trang phục phòng chống dịch theo quyết định của Bộ Y tế.

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên