Bác sĩ Nguyễn Hữu Dự - phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ - cho biết đối với các sản phụ mới sinh em bé, để đảm bảo quy trình vệ sinh cho em bé nên bệnh viện quy định sử dụng bộ đồ được hấp vô trùng (gồm quần áo, khăn quấn, tã lót, băng rốn...) có bán tại nhà thuốc bệnh viện.
Quy trình này hiện cũng được nhiều bệnh viện áp dụng để đảm bảo sức khỏe cho bé sơ sinh. Còn đối với sữa bột, bệnh viện có cho phép bác sĩ được chỉ định dùng sữa trong một số trường hợp như: bé sinh mổ mà mẹ chưa có sữa, em bé bị bệnh lý vàng da hay nhiễm trùng sơ sinh, mẹ bị viêm gan...
Trường hợp này bác sĩ sẽ chỉ định cụ thể tên sữa (cho trẻ từ 0-6 tháng) có chất lượng bán ở nhà thuốc bệnh viện, gồm các loại sữa Anmum, Dumex, Enfa A+, Similac.
Bệnh viện không được trực tiếp bán sữa Ngày 29-11, bà Nguyễn Mai Hương (Vụ Sức khỏe bà mẹ trẻ em - Bộ Y tế) cho hay chiếu theo thông tư 10, hướng dẫn thực hiện nghị định 21 về sử dụng sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ nhỏ, thầy thuốc chỉ được kê đơn cho gia đình mua sữa dành cho trẻ sơ sinh khi mẹ bị bệnh nặng, không vắt sữa cũng không cho bú được, trẻ có mẹ đang chiếu tia xạ, bà mẹ nhiễm HIV và trẻ mắc bệnh rối loạn chuyển hóa. Trường hợp trẻ bị bệnh lý vàng da, nhiễm trùng (trừ một tỉ lệ nhỏ vàng da liên quan đến sữa mẹ nhưng cần phải kiểm tra rất kỹ) càng cần bú sữa mẹ. Bà Hương cũng cho hay nghị định 21 nghiêm cấm bệnh viện bán sữa, quảng cáo sữa cho trẻ sơ sinh. Trường hợp bất khả kháng kể trên, thầy thuốc kê đơn loại sữa phù hợp cho gia đình mua tại các cửa hàng sữa, bệnh viện không được trực tiếp bán sữa cho trẻ sơ sinh. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận