
Bệnh nhân được tiêm thuốc phóng xạ tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM - Ảnh: DUYÊN PHAN
Theo Tổ chức Ghi nhận ung thư thế giới (Globocan), hiện nay trên cả nước có khoảng 180.000 ca mắc ung thư và dự báo tiếp tục tăng 45% vào năm 2045.
Bên lề hội thảo "Nâng cao năng lực ghi nhận ung thư" được Bệnh viện Ung bướu TP.HCM tổ chức vào ngày 15-11, bác sĩ CKII Võ Đức Hiếu - Phó giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP.HCM - cho biết tốc độ gia tăng ung thư là hệ quả tổng hợp của nhiều yếu tố.
Trong đó già hóa dân số là nguyên nhân quan trọng nhất, khi ngày càng nhiều người Việt bước vào độ tuổi trên 50 - 60, nhóm có nguy cơ cao mắc các bệnh ung thư.
Lối sống thay đổi theo hướng bất lợi cũng góp phần làm tăng các ung thư thường gặp như vú, đại trực tràng, gan, tụy, phổi và thực quản. Thói quen hút thuốc lá, uống nhiều rượu bia, ít vận động, cùng tình trạng thừa cân béo phì và chế độ ăn nhiều thịt đỏ, thực phẩm chế biến sẵn, ít rau xanh khiến nguy cơ bệnh càng cao.
Bên cạnh đó, môi trường sống và điều kiện lao động tiếp tục là yếu tố rủi ro nổi bật. Ô nhiễm không khí và nguồn nước, tồn dư hóa chất nông nghiệp, cùng phơi nhiễm nghề nghiệp trong các ngành cơ khí, công nghiệp, dung môi hay kim loại nặng liên quan mật thiết đến ung thư phổi, gan, bàng quang, máu…
Tuy nhiên một vấn đề đáng lo khác là thói quen tầm soát của người dân còn thấp, khiến nhiều bệnh chỉ được phát hiện khi đã ở giai đoạn muộn, làm giảm hiệu quả điều trị và tăng chi phí.
Theo dự báo của Globocan, đến năm 2045 số ca ung thư mới tại Việt Nam có thể sẽ tăng khoảng 45% và tử vong gần 50%. Để ứng phó, hệ thống y tế cần chuẩn bị đồng bộ ngay từ bây giờ: tăng cường khám và tầm soát ung thư, truyền thông lối sống lành mạnh, kiểm soát yếu tố môi trường, tiêm chủng mở rộng (viêm gan B, HPV), triển khai chương trình sàng lọc phổ biến và nâng cao năng lực tuyến y tế cơ sở.
Đồng thời năng lực chẩn đoán và điều trị tại các cơ sở y tế cần được tăng cường thông qua đào tạo nhân lực, mô hình điều trị đa mô thức, hội chẩn liên chuyên khoa, khám chữa bệnh từ xa, và đầu tư cơ sở vật chất tại bệnh viện tuyến tỉnh cũng như tuyến cuối.
Hệ thống chăm sóc giảm nhẹ, hỗ trợ tâm lý, phục hồi chức năng và bảo hiểm y tế chi trả cho phác đồ, thuốc hiện đại cũng cần được mở rộng.
Số ca ung thư tăng nhanh phản ánh Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số rõ rệt. Điều này đòi hỏi ngành y tế phải chuẩn bị sớm các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát môi trường, truyền thông thay đổi lối sống và mở rộng tầm soát phát hiện sớm, chuẩn bị nguồn lực điều trị trong 20-30 năm tới.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận