Theo Sở Y tế TP.HCM, từ giữa tháng ba đến giữa tháng tư, số ca bệnh tay-chân-miệng nhập viện là 508 ca, tăng đến 47% so với tháng trước.
Tại Bệnh viện Nhi đồng 1, mỗi tuần có khoảng 70 đến 80 ca nhập viện nghi mắc tay-chân-miệng; còn tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM có khoảng 50 ca mỗi tuần; Bệnh viện Nhi đồng 2 cũng ghi nhận khoảng 20 ca nhập viện điều trị tay-chân-miệng mỗi ngày.
Nếu tính chung từ đầu năm đến nay, các bệnh viện trên toàn thành phố ghi nhận có gần 1.800 ca nhập viện điều trị bệnh tay-chân-miệng.
Hiện chưa có trường hợp tử vong nhưng tại Khoa Nhiễm – Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1, số ca bệnh tay-chân-miệng bị biến chứng nặng nằm điều trị thường xuyên trong ngày là khoảng 5 ca.
Trong khi đó, cách đây 1 tháng, có rất ít hoặc không có ca bệnh nặng nhập viện.

Đáng chú ý là có một số trường hợp trẻ bị bệnh tay-chân-miệng nhưng không có các triệu chứng điển hình như không nổi bóng nước ở tay chân miệng hoặc có nổi bóng nước nhưng không tìm thấy.
Vì vậy, các bậc cha mẹ phải đặc biệt chú ý những biểu hiện khác ở trẻ như: sốt cao liên tục không hạ, chảy nước miếng hoặc nôn ói nhiều, đặc biệt là giật mình lúc ngủ thì có thể nghi ngờ là triệu chứng của bệnh tay-chân-miệng.
Các bác sĩ chuyên khoa Nhi cảnh báo, hiện nay bệnh tay-chân-miệng chuẩn bị vào mùa cao điểm và đã có các trường hợp biến chứng nặng nên các bậc cha mẹ phải đặc biệt lưu ý.
Bệnh có thể trở nặng ngay từ ngày thứ nhất đến ngày thứ 5, do đó không nên tính bệnh theo ngày mà theo các triệu chứng của bệnh.
Các bác sĩ cũng khuyến cáo, khi phát hiện trẻ bị bệnh tay-chân-miệng thì nên cho trẻ ở nhà và vệ sinh sạch sẽ nhà cửa.
Nếu trẻ có đi học thì phải thông báo ngay cho nhà trường để thực hiện việc sát khuẩn trường lớp. Đồng thời, phải tập thói quen thường xuyên rửa tay cho trẻ và cho cả người lớn để hạn chế lây lan bệnh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận