18/07/2025 10:46 GMT+7

Bệnh suy tĩnh mạch mạn tính là bệnh gì, phòng tránh ra sao?

Chứng suy tĩnh mạch mạn tính mà Tổng thống Trump đang mắc phải vốn là tình trạng thường gặp ở người trên 70 tuổi. Nguyên nhân và cách phòng tránh cũng như phương pháp giảm nhẹ tác động của tình trạng này là gì?

suy tĩnh mạch mạn tính - Ảnh 1.

Nhà Trắng cho biết ông Trump cũng có một số vết bầm ở tay - Ảnh: REUTERS

Ngày 17-7, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết ông Trump, 79 tuổi, được chẩn đoán mắc suy tĩnh mạch mạn tính sau khi ông có dấu hiệu sưng nhẹ ở hai chân và bầm tím trên tay trong những tuần gần đây.

Ông Sean Barbabella, bác sĩ riêng của tổng thống Mỹ, cho biết ông Trump nhận thấy cẳng chân sưng nhẹ và đã trải qua một cuộc kiểm tra toàn diện, qua đó phát hiện tình trạng suy tĩnh mạch mạn tính. Theo bác sĩ Barbabella, tình trạng này "lành tính" và thường gặp ở những người trên 70 tuổi.

Nguy cơ suy tĩnh mạch mạn tính, ước tính ảnh hưởng từ 10 - 35% số người trưởng thành ở Mỹ, tăng theo tuổi tác.

Tình trạng này thường xảy ra ở chân và có thể gây sưng như những gì ông Trump gặp phải, theo báo New York Times.

Bác sĩ Prakash Krishnan, làm việc tại Bệnh viện Mount Sinai Fuster Heart ở bang New York (Mỹ), cho biết các triệu chứng khác bao gồm giãn tĩnh mạch, đau, khó chịu. Trong trường hợp hiếm sẽ bị loét tĩnh mạch và cần nhiều thời gian để bình phục hơn bình thường.

Các yếu tố nguy cơ khác bao gồm béo phì, mang thai và hút thuốc. Ngoài ra, người phải đứng lâu khi làm việc cũng có nguy cơ cao mắc suy tĩnh mạch mạn tính.

Theo bác sĩ Krishnan, nguyên nhân là do các tĩnh mạch, đặc biệt là ở chân, phải bơm máu ngược lên tim. Chúng sử dụng các van một chiều này và cơ để giúp bơm máu lên tim. Tuy nhiên, khi máu tích tụ quá nhiều - có thể xảy ra khi đứng lâu, áp lực có thể khiến tĩnh mạch và các van giãn ra, gây suy tĩnh mạch.

Phương pháp điều trị thường bắt đầu bằng các cách như mang vớ y khoa bó chặt chân và giúp máu lưu thông trở lại tim.

Các bệnh nhân thường được khuyên nên gác chân cao ít nhất 30 phút, ba lần mỗi ngày. Thỉnh thoảng bệnh nhân cũng được khuyên giảm cân hoặc tập các bài tập kháng lực để cải thiện lưu lượng máu.

Nếu các biện pháp này không hiệu quả, các bác sĩ có thể thử điều trị chuyên sâu hơn, chẳng hạn chích xơ tĩnh mạch để chúng xẹp lại hoặc dùng tia laser để bịt kín tĩnh mạch. Sau đó cơ thể sẽ dẫn máu qua các tĩnh mạch khác mạnh khỏe hơn.

Nhà Trắng cũng lưu ý rằng ông Trump có một số vết bầm ở tay. Bác sĩ Barbabella cho biết nguyên nhân là do kích ứng mô do bắt tay thường xuyên và dùng thuốc aspirin - loại thuốc mà ông Trump dùng để duy trì sức khỏe tim mạch.

Trong quá trình kiểm tra toàn diện, ông Trump cũng được siêu âm tim và xét nghiệm máu. Tất cả chỉ số đều trong giới hạn cho phép và không phát hiện dấu hiệu suy tim, suy thận hoặc bệnh lý toàn thân. Bác sĩ Barbabella đánh giá "Tổng thống Trump vẫn rất khỏe mạnh".

Ông Trump bị suy tĩnh mạch mạn tính - Ảnh 2.Lá khoai sọ có giúp giảm đề kháng insulin: Chuyên gia đã bác bỏ

Một bài đăng được nhiều người quan tâm đang lan truyền thông tin rằng ăn món sabzi từ lá khoai sọ có thể cải thiện hoặc giảm tình trạng kháng insulin, nhưng chuyên gia đã bác bỏ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên