31/08/2015 08:29 GMT+7

Bệnh nhiễm trùng niệu đạo, xét nghiệm thành bệnh lậu

LAN ANH - QUỲNH LIÊN
LAN ANH - QUỲNH LIÊN

TT - Vợ chồng ông N.T.D. (41 tuổi, ở đường Láng, Hà Nội) vừa bị một phen hú vía, chồng ngờ vợ, vợ đổ cho chồng vì kết quả xét nghiệm là ông D. bị bệnh lậu.

Theo vợ chồng ông D., do biểu hiện bệnh của ông chỉ liên quan tới tiết niệu, đường tiểu nên ngày 26-8 vợ chồng ông tới phòng khám Thiên Tâm (ở 212 Nguyễn Lương Bằng, Hà Nội) khám.

Ông D. được chỉ định xét nghiệm hàng loạt chỉ số liên quan đến máu, nước tiểu: từ muối mật, sắc tố mật, hồng cầu, protein, đường, nitrit, bạch cầu, độ kiềm toan, HIV... Tiền xét nghiệm hết 800.000 đồng cùng với kết luận ông D. bị bệnh lậu.

Một bác sĩ Trung Quốc tới hỏi han ông D. rồi cho biết ông cần phải làm vật lý trị liệu và truyền kháng sinh tĩnh mạch bảy lần, mỗi lần 1 triệu đồng thì mới có khả năng chữa khỏi.

Nghi ngờ kết quả xét nghiệm, trưa hôm đó vợ chồng ông D. cùng nhau đi khám tiếp. Tại phòng khám trên phố Lý Nam Đế (Hà Nội), chuyên gia về nam học đã cho ông D. và vợ làm xét nghiệm lại, kết quả ông bị nhiễm trùng niệu đạo, không phải bị bệnh lậu.

Đây không phải lần đầu tiên phòng khám Thiên Tâm bị kiện tụng liên quan đến chỉ định dịch vụ và kết quả xét nghiệm.

Ông Nguyễn Việt Cường, chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội, cho biết hồi tháng 5-2015, phòng khám này vừa bị thanh tra Sở Y tế Hà Nội phạt 28 triệu đồng do quảng cáo quá phạm vi hoạt động được phép, không niêm yết giá đầy đủ...

Theo ông Cường, hiện Thiên Tâm có hai bác sĩ Trung Quốc có đăng ký hành nghề và đang làm thủ tục cho một bác sĩ thứ ba.

Một bác sĩ của Bệnh viện Phụ sản T.Ư cũng cho biết gần đây chị nhận một nữ bệnh nhân từng xét nghiệm hết 2 triệu đồng tại Thiên Tâm và kết quả xét nghiệm là bệnh nhân có thai, nhưng xét nghiệm tại Bệnh viện Phụ sản T.Ư thì không có.

“Tại Hà Nội hiện có hai phòng khám có bác sĩ Trung Quốc hành nghề thường chỉ định nhiều xét nghiệm không cần thiết, bệnh nhân viêm cổ tử cung thường chỉ định bệnh nhân điều trị bằng chiếu đèn, xông hơi với giá rất cao, trong khi biện pháp này không có trong hướng dẫn quốc gia về sức khỏe sinh sản” - bác sĩ này cho biết.

LAN ANH - QUỲNH LIÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên