10/06/2024 20:59 GMT+7

Bệnh nhi mắc chứng bệnh lạ: thích ăn tóc chính mình!

Các bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai vừa phẫu thuật mở dạ dày một bệnh nhi 4 tuổi để lấy búi tóc lớn dài 12cm do cháu tự ăn tóc mình.

Phẫu thuật lấy búi tóc lớn trong dạ dày bệnh nhi mắc chứng thích ăn tóc - Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Phẫu thuật lấy búi tóc lớn trong dạ dày bệnh nhi mắc chứng thích ăn tóc - Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Ngày 10-6, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai cho biết vừa mổ thành công lấy búi tóc lớn trong dạ dày một bệnh nhi mắc hội chứng thích ăn tóc.

Bệnh nhi là cháu N.P.H.A. (4 tuổi, trú huyện Chư Sê), nhập viện với triệu chứng đau bụng vùng thượng vị kèm chán ăn, bụng chướng, chậm tiêu.

Đáng chú ý, phụ huynh kể cháu có thói quen hay ăn tóc của mình.

Qua nội soi, bác sĩ phát hiện niêm mạc dạ dày viêm xung huyết, bên trong có dị vật là búi tóc bện chặt vào nhau. Chiều dài búi tóc từ thân vị đến môn vị.

Bệnh nhi được chỉ định mổ cấp cứu với chẩn đoán dị vật đường tiêu hóa do búi tóc (hội chứng Rapunzel).

Sau khi mở dạ dày, bác sĩ lấy ra búi tóc lớn, kích thước 12 x 10 x 3cm, nặng hơn 200g. Hiện bệnh nhi ổn định, không có biến chứng sau phẫu thuật.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Đặng Thanh Hải - phó tổng giám đốc Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, hội chứng Rapunzel là một bệnh cảnh hiếm gặp, có liên quan đến rối loạn ăn tóc (Trichophagia).

Hội Tâm thần học Hoa Kỳ cho hay chứng bệnh này được xếp vào nhóm "ám ảnh cưỡng chế và các rối loạn liên quan". Người bệnh có xu hướng thèm ăn tóc của mình hoặc tóc người khác.

Do tóc không thể tiêu hóa như thực phẩm dẫn đến tích tụ thành búi trong dạ dày hoặc trong ruột non. Bệnh thường gặp chủ yếu ở trẻ em và thiếu niên độ tuổi 4 - 17 tuổi.

Trẻ mắc bệnh thường cảm thấy buồn và có thể gây suy giảm các hoạt động trong nhà trường, ngoài xã hội và mối quan hệ gia đình.

Trẻ tái diễn ăn tóc nếu không tìm ra nguyên nhân

Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai cho biết sau khi phẫu thuật lấy búi tóc, nếu không tìm được nguyên nhân và trị liệu đúng chuyên khoa, hành vi này tiếp tục tái diễn. Do đó, bác sĩ khuyến cáo trẻ sau mổ cần được điều trị bằng thuốc và liệu pháp tâm lý, huấn luyện hành vi để kiểm soát xung động trên.

Người thân nên quan tâm giúp bé phòng ngừa và tránh thói quen này. Nên quan sát kỹ lưỡng khi chăm sóc trẻ nhằm phát hiện sớm vấn đề bất thường, đồng thời cùng nhân viên y tế hỗ trợ hạn chế hành vi nuốt tóc, nâng đỡ tinh thần trẻ.

Trẻ tự ăn tóc tái diễn rất cao nếu không tìm hiểu nguyên nhân, trị liệu đúngTrẻ tự ăn tóc tái diễn rất cao nếu không tìm hiểu nguyên nhân, trị liệu đúng

TTO - Các trường hợp tự ăn tóc gây tắc ruột nặng phải mổ cấp cứu, nếu không được tìm hiểu nguyên nhân và trị liệu đúng chuyên khoa thì ngay cả sau khi đã phẫu thuật, việc tái diễn hành vi này vẫn còn tồn tại rất cao.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên