23/07/2015 09:06 GMT+7

Bệnh nhân phải đợi hơn 1 tháng mới được xạ trị

THÙY DƯƠNG
THÙY DƯƠNG

TT - Theo Tổ chức Y tế thế giới, 1 triệu dân phải có tối thiểu một máy xạ trị, trong khi nước ta có khoảng 90 triệu dân nhưng cả nước mới có 39 máy xạ trị.

Số lượng máy xạ trị trong nước chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân. 

Số máy xạ trị đã thiếu, lại tập trung ở các TP lớn như Hà Nội, TP.HCM, Huế, do đó bệnh nhân phải đổ dồn về các TP lớn xạ trị. TS.BS Đặng Huy Quốc Thịnh, phó giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, cho biết như vậy tại hội thảo “Cập nhật phương pháp mới trong xạ trị ung thư” diễn ra sáng 22-7.

Theo TS Quốc Thịnh, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM có tám máy xạ trị. Dù tích cực xạ trị cho bệnh nhân từ 6g đến 19g-20g với khoảng 500 bệnh nhân/ngày, nhưng bệnh viện vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của người bệnh.

Một bệnh nhân phải chờ từ một đến một tháng rưỡi mới được xạ trị. Khoảng 500 bệnh nhân đang chờ đến lượt được xạ trị (mỗi bệnh nhân xạ trị kéo dài trong một tháng rưỡi) tại bệnh viện này.

THÙY DƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên