15/03/2020 17:01 GMT+7

Bệnh nhân COVID-19 số 18 xét nghiệm âm tính sau 1 tuần điều trị

L.ANH
L.ANH

TTO - Thông tin từ Sở Y tế Ninh Bình cho hay N.V.T. (27 tuổi), người Việt Nam trở về từ Hàn Quốc và là bệnh nhân COVID-19 thứ 18, đã có kết quả âm tính. Đây là bệnh nhân thứ 3 có kết quả xét nghiệm âm tính trong 37 bệnh nhân "lô 2".

Bệnh nhân COVID-19 số 18 xét nghiệm âm tính sau 1 tuần điều trị - Ảnh 1.

BV Đa khoa tỉnh Ninh Bình, nơi điều trị cho bệnh nhân T. và hiện T. đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1

Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Ninh Bình, mẫu bệnh phẩm kiểm tra lần thứ 3 của bệnh nhân T. ngày 13-3 đã có kết quả âm tính, sau gần một tuần điều trị. Hiện T. đang được điều trị tiếp tục và sẽ được coi là khỏi bệnh khi có kết quả âm tính lần thứ 2.

Bệnh nhân T. là ca nhiễm COVID-19 thứ 18 ghi nhận trong mùa dịch này, cuối tháng 2 vừa qua T. có mặt ở Daegu (vùng tâm dịch của Hàn Quốc) và được phát hiện mắc bệnh ngay sau khi trở về Việt Nam ngày 4-3. T. hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

T. là bệnh nhân thứ 3 có kết quả xét nghiệm âm tính trong 37 bệnh nhân lô số 2, tức là những bệnh nhân được ghi nhận từ 6-3 đến nay.

Trước đó, có 2 bệnh nhân người Anh điều trị tại Đà Nẵng có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1, 16 bệnh nhân lô số 1 đã ra viện trước 26-2.

Ngoài ra, Bộ Y tế cũng cho biết trong 37 bệnh nhân này có 24 người Việt Nam, 13 người nước ngoài, tình hình sức khỏe đa số bệnh nhân ổn định, một số có ho nhẹ, duy nhất có bệnh nhân người Anh, 69 tuổi, có nhiều bệnh lý nền mãn tính (tăng huyết áp, đái tháo đường type 2) có khó thở, phải đặt máy thở. Bệnh nhân đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương.

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên