17/03/2021 17:52 GMT+7

Bệnh nhân COVID-19 nặng nhất ở Hải Dương xuất viện

CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

TTO - Sau 1 tháng điều trị, ca bệnh nặng nhất trong đợt dịch COVID-19 ở Hải Dương được ra viện chiều 17-3. Trước đó, bệnh nhân từng có tiên lượng nặng, phải thở máy. Các bác sĩ đã phải tính đến phương án can thiệp ECMO (tim phổi nhân tạo).

Bệnh nhân COVID-19 nặng nhất ở Hải Dương xuất viện - Ảnh 1.

TS. BS Nguyễn Văn Dũng, phó giám đốc Trung tâm bệnh nhiệt đới (Bệnh viện Bạch Mai), trao giấy ra viện cho BN 2332 - Ảnh: Bệnh viện Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương

Chiều 17-3, bệnh viện dã chiến số 2 - Trường đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương đã công bố 20 bệnh nhân điều trị khỏi COVID-19.

Đáng chú ý, trong số này có BN 2332, N.V.H. (60 tuổi, ở phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn) - bệnh nhân nặng nhất trong đợt dịch COVID-19 lần này ở Hải Dương, đã được công bố khỏi bệnh và xuất viện sau gần 1 tháng điều trị.

Trước đó, ông H. nhập viện ngày 18-2, được thở máy không xâm nhập, tiên lượng rất nặng, sau đó phải đặt ống nội khí quản, thở máy, điều trị tại phòng hồi sức tích cực, sử dụng thuốc an thần, lọc máu, phổi đông đặc hai bên. 

Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân viêm phổi do COVID-19 biến chứng suy hô hấp cấp tiến triển (ARDS).

Bệnh nhân COVID-19 nặng nhất ở Hải Dương xuất viện - Ảnh 2.

Bệnh nhân 2332 từng tiên lượng nặng, các bác sĩ đã phải tính đến phương án can thiệp ECMO - Ảnh: PHẠM TUẤN

Ngày 19-2, các chuyên gia, bác sĩ đã hội chẩn về tình trạng sức khỏe và phải tính đến phương án can thiệp ECMO (tim phổi nhân tạo) cho BN 2332.

Tuy nhiên, sau đó qua quá trình điều trị, ông H. đã phục hồi, tiến triển tốt không cần can thiệp ECMO và cai thở máy.

Sau gần 1 tháng điều trị, sức khỏe bệnh nhân 2332 đã ổn định và khỏi bệnh, kết quả xét nghiệm nhiều lần liên tiếp âm tính với SARS-CoV-2 nên ông H. được xuất viện.

Đến chiều 17-3, đã có tổng số 491/720 người mắc COVID-19 ở Hải Dương được ra viện.

Một ca Hải Dương diễn biến nặng nhanh, ca ở Đà Nẵng nặng hơn bệnh nhân phi công Anh Một ca Hải Dương diễn biến nặng nhanh, ca ở Đà Nẵng nặng hơn bệnh nhân phi công Anh

TTO - Chiều 19-2, các bác sĩ đã hội chẩn với các điểm cầu điều trị COVID-19, trong số 3 ca bệnh nặng, có bệnh nhân 1536, 79 tuổi, điều trị tại Đà Nẵng, tình trạng hiện nay nặng hơn bệnh nhân 91, 1 bệnh nhân ở Hải Dương diễn biến rất nặng.

CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên