
Thời gian qua, một số bệnh viện tại TP.HCM xảy ra tình trạng thiếu thuốc bảo hiểm y tế cung cấp cho người bệnh - Ảnh: BÙI NHI
Người dân phản ánh gần đây, một số bệnh viện tại TP.HCM xảy ra tình trạng thiếu thuốc thuộc danh mục bảo hiểm y tế khiến người dân phải chi thêm tiền túi mua thêm thuốc bên ngoài. Quá trình điều trị bệnh lại kéo dài khiến số tiền mua thuốc không ít.
Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online vào ngày 8-8, tại Bệnh viện Đa khoa Bưu điện TP.HCM có khá đông người bệnh đến tái khám. Bà L.A. (71 tuổi) mắc bệnh huyết áp, tiểu đường và tim mạch. Bà A. đến tái khám và được bác sĩ kê đơn thuốc theo “toa mua nhà thuốc bệnh viện” là Clopidogrel (Dogrel SaVi 75mg). Dù loại thuốc này thuộc danh mục bảo hiểm y tế nhưng bà A. phải mua thêm với giá 32.000 đồng.
Bà A. cho biết khi tái khám, bác sĩ báo bệnh viện hiện đang hết loại thuốc trên nên nhờ bà thông cảm, mua thuốc này tại nhà thuốc bệnh viện. Theo bà A., tình trạng chỉ mới xảy ra vào tháng này. Những tháng trước khi tái khám bảo hiểm y tế, bà đều không tốn tiền thuốc.
Còn tại Bệnh viện quận 10, một số người bệnh cho biết tình trạng thiếu thuốc thường xuyên diễn ra.
Trường hợp của bà N.T.M.L. (67 tuổi) mắc bệnh tăng huyết áp vô căn (nguyên phát) và tăng lipid máu hỗn hợp. Bà L. phải tái khám bảo hiểm y tế mỗi tháng một lần tại đây. Tuy nhiên, cả hai lần tái khám gần nhất vào ngày 8-8 và 11-7 đều thiếu thuốc thuộc danh mục bảo hiểm y tế. Cụ thể, hai đơn thuốc trên thiếu thuốc hạ lipid mỡ máu gồm Simvastatin 10mg và Atorvastatin 10mg.
Loại thuốc bệnh viện thiếu sẽ được bác sĩ ghi bổ sung bằng chữ viết tay và yêu cầu người bệnh mua thêm ở nhà thuốc bên ngoài.

Người bệnh cho biết tại Bệnh viện quận 10, thuốc bảo hiểm y tế được ghi bổ sung bằng bút mực xanh được chỉ định mua bên ngoài - Ảnh: BÙI NHI
“Có khi bệnh viện thiếu hết thuốc điều trị bệnh, tôi phải đến bệnh viện khác khám và xin thuốc. Tôi chỉ mong bệnh viện bổ sung đầy đủ thuốc đảm bảo quyền lợi bảo hiểm y tế cho người bệnh. Người bệnh cũng không phải tốn công đi mua thêm ở chỗ khác”, bà L. nói.
Trao đổi với Tuổi Trẻ, trưởng khoa dược Bệnh viện Đa khoa Bưu điện Trần Quốc Thắng cho biết khoảng 2 tuần qua, bệnh viện xảy ra tình trạng thiếu thuốc bảo hiểm y tế Clopidogrel.
Nguyên nhân do số lượng người bệnh cần sử dụng thuốc tăng đột ngột, một số người bệnh cũng được nhận thuốc trong 3 tháng theo Luật Bảo hiểm y tế mới nên khiến lượng thuốc hết nhanh so với kế hoạch đề ra.
Trước tình huống này, bệnh viện cũng đã có kế hoạch xử lý, chuẩn bị gói thầu bổ sung. Dự kiến cuối tuần này, sau khi phương án được phê duyệt, bệnh viện sẽ nhanh chóng tiến hành đặt thuốc để đảm bảo quyền lợi cho người dân.
Người bệnh được bảo hiểm y tế thanh toán chi phí tự mua thuốc, vật tư khi nào?
Theo quy định hiện hành, người bệnh được thanh toán trực tiếp khi bệnh viện không có sẵn thuốc hoặc thiết bị y tế thuộc phạm vi chi trả của bảo hiểm y tế khi đảm bảo các điều kiện sau:
Trước hết loại thuốc hoặc thiết bị y tế mà người bệnh buộc phải mua ngoài phải thuộc danh mục thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế.
Vào thời điểm bác sĩ kê đơn hoặc chỉ định sử dụng, cơ sở khám chữa bệnh phải đang trong quá trình lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc, vật tư mà chưa có kết quả hoặc không thể lựa chọn được nhà thầu dù đã thực hiện đúng các quy trình theo Luật Đấu thầu.
Đồng thời tại bệnh viện đó không có sẵn thuốc cùng hoạt chất (hoặc có nhưng khác hàm lượng, dạng bào chế và không thể thay thế), hoặc không có thiết bị y tế tương đương để sử dụng.
Ngoài ra người bệnh không thể chuyển đến cơ sở y tế khác trong một số trường hợp đặc biệt như tình trạng sức khỏe không cho phép, bệnh viện đang cách ly y tế hoặc bệnh viện tuyến cuối, chuyên sâu.
Trường hợp không thể điều chuyển thuốc, thiết bị y tế từ bệnh viện khác và thuốc, thiết bị đó phù hợp chuyên môn của cơ sở khám chữa bệnh, từng được bảo hiểm y tế thanh toán tại các cơ sở y tế khác, người bệnh cũng được thanh toán lại nếu trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận