17/05/2011 01:31 GMT+7

Bệnh lý tắc tá tràng hiếm gặp

BS TRƯƠNG ANH MẬU (BV Nhi Đồng 2)
BS TRƯƠNG ANH MẬU (BV Nhi Đồng 2)

TT - Các bác sĩ khoa ngoại Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP.HCM vừa phẫu thuật thành công trường hợp bệnh lý tắc tá tràng hiếm gặp ở trẻ sơ sinh 5 ngày tuổi. Bé con bà P.N.N.H., sau sinh được Bệnh viện Từ Dũ chuyển sang vì suy hô hấp, ói dịch xanh và nhiễm trùng nặng.

Do sinh non tháng (36 tuần), nhẹ cân (2.400 gam) lại kèm thêm bệnh màng trong nặng (dạng bệnh gặp ở trẻ sinh non, phổi chưa trưởng thành nên thiếu chất surfactan làm phổi bị xẹp, bé không hô hấp được) khiến quá trình hồi sức cho bé lâu và phức tạp hơn bình thường. Bé được phẫu thuật sau đó năm ngày.

Kết quả phẫu thuật cho thấy bé bị tắc tá tràng (phần đầu tiên của ruột đi xuống từ dạ dày) do tĩnh mạch cửa và tụy chèn ép kèm theo xoay ruột bất toàn. Bé được nối tá tràng và hổng tràng (phần đầu tiên của ruột non) giải phóng khỏi chỗ chèn ép và xoay ruột lại theo hướng mạc treo chung.

Hiện bé hết ọc dịch xanh, thở dễ và uống sữa được. Bác sĩ Trần Thanh Trí, phó khoa ngoại tổng hợp, cho biết bình thường tĩnh mạch cửa nằm sau tá tràng và tụy, trường hợp này tĩnh mạch lại nằm trước và đè lên tá tràng khiến lưu thông ruột bị tắc. Tắc tá tràng là bệnh lý khá hiếm gặp ở trẻ em với tần suất 1/1.000 trẻ, trong đó tắc tá tràng do tĩnh mạch cửa trước tá tràng chèn ép chỉ chiếm khoảng 4%, và y văn từ trước đến nay chỉ ghi nhận khoảng 10 ca như thế trên thế giới. Đặc biệt hơn, trường hợp này bệnh nhi bị đảo ngược phủ tạng kèm theo non tháng, nhẹ cân và bệnh lý phổi nên khả năng bắt gặp là cực kỳ hiếm và quá trình phẫu thuật càng thêm khó khăn.

BS TRƯƠNG ANH MẬU (BV Nhi Đồng 2)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên