Tag: bệnh lao phổi

Bệnh lao có thể phòng, điều trị nhưng mỗi năm vẫn có 13.000 người tử vong

Đây là chia sẻ của bà Angela Pratt, trưởng đại diện WHO tại Việt Nam tại lễ kỷ niệm Ngày Thế giới Phòng chống bệnh lao diễn ra tại Hà Nội sáng 22-3.

Vì sao nhiều người trẻ mắc bệnh lao?

TTO - Nếu như trước đây bệnh lao chủ yếu xảy ra ở những bệnh nhân lớn tuổi, hiện nhiều người trẻ tuổi đã mắc phải bệnh lao. Theo ước tính mỗi năm nước ta có tới 13.000 trẻ em mắc bệnh lao cần phải điều trị.

WHO báo động bệnh nhân lao tăng đột biến, 1,6 triệu người chết năm ngoái

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo số người mắc bệnh lao phổi (TB) trên toàn cầu đã tăng lần đầu tiên sau gần hai thập kỷ.

Khổ vì lầm tưởng bị hậu COVID-19

TTO - Nhiều người mắc bệnh khác sau khỏi COVID-19 nhưng lại tưởng là di chứng của hậu COVID-19, gây hậu quả nghiêm trọng đến sức khỏe.

Người đàn ông chết sau khi nhập cảnh trái phép, chưa có dấu hiệu bị COVID-19

TTO - Mạng xã hội vừa xôn xao việc ông V. nhập cảnh trái phép từ Campuchia về, sau đó chết tại bệnh viện. Cơ quan chức năng cho biết nguyên nhân ông V. chết là do choáng nhiễm trùng, lao phổi bội nhiễm, suy kiệt nặng...

Số ca nhiễm cúm, thủy đậu, sởi giảm nhờ giãn cách xã hội chống COVID-19

TTO - Bệnh cúm và một số bệnh truyền nhiễm khác có giảm so với mấy năm trước. Nguyên nhân giảm có thể do thực hiện các biện pháp chống dịch như giãn cách xã hội.

Nữ sinh lớp 6 qua đời hiến tặng giác mạc

TTO - Bé gái Nguyễn Vân Nhi (12 tuổi, vừa học xong lớp 6 ở Hà Nội) đã qua đời sáng nay 2-7. Nguyện vọng của bé và gia đình là hiến tặng giác mạc cho người cần ánh sáng.

Cẩn thận với tình trạng bệnh lý ho ra máu

Ho ra máu có nhiều thể. Thể nhẹ hay gặp nhất và không nguy hiểm. Tuy nhiên, có thể gặp thể ho ra máu nặng, rất nặng gọi ho ra máu sét đánh.

Bệnh lao có thể chữa khỏi trong 8 tháng

Bệnh lao là bệnh nhiễm trùng mạn tính, gây ra bởi vi khuẩn lao có tên khoa học là Mycobacterium tuberculosis.

Cô gái trẻ Tuyết Nhi đã đi xa

TTO - Hà Nội những ngày mưa phùn, gió rét có lẽ tin buồn nhất mà tôi được nghe là khi biết cô gái trẻ Tuyết Nhi (19 tuổi, ở P.Ngọc Lâm, Q.Long Biên, Hà Nội) có khuôn mặt đẹp như thiên thần đã qua đời.