24/05/2012 03:12 GMT+7

Bệnh "lạ" dễ sinh biến chứng

L.ANH
L.ANH

TT - Thông tin từ Bộ Y tế vừa cho hay trong số những bệnh nhân mắc bệnh “lạ” ở Quảng Ngãi nặng nhất, có một nữ bệnh nhân được chuyển ra Bệnh viện T.Ư Huế với biểu hiện khi nhập viện là xơ gan, suy gan nặng.

Kỳ 1: Xơ xác làng Rêu Kỳ 2: Côi cút trong vùng “bệnh lạ”Xem toàn bộ thông tin về "bệnh lạ" trên TTO

Bệnh viện đã lập hội đồng khoa học bàn phương án điều trị, đến nay sau hơn một tuần điều trị tại Bệnh viện T.Ư Huế, chỉ số men gan của bệnh nhân đã trở về gần bình thường, nhưng bệnh nhân lại có biến chứng viêm phổi. Theo nguồn tin này, đến nay vẫn chưa rõ căn nguyên bệnh “lạ”, bệnh viện điều trị triệu chứng và các tổn thương thực thể là chủ yếu.

Thời gian qua nhiều ý kiến cho rằng khu vực xuất hiện bệnh “lạ” có thể còn tồn dư dioxin trong chiến tranh. Tuy nhiên Bộ Y tế đánh giá huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi, nơi xuất hiện bệnh “lạ”, không phải là vùng trọng điểm bị rải dioxin trong chiến tranh.

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên