23/10/2017 15:26 GMT+7

Bênh con, bố xông vào trường đánh học sinh, hiệu trưởng

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Nghe con bị bạn trêu đùa đánh nhau ở lớp học, ông Nguyễn Hữu Hiền cùng anh trai xông vào trường đánh hai em học sinh lớp 4, phụ huynh, hiệu phó và hiệu trưởng.

Bênh con, bố xông vào trường đánh học sinh, hiệu trưởng - Ảnh 1.

Trường tiểu học Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An - nơi xảy ra sự việc phụ huynh vào trường hành hung học sinh, phụ huynh và cán bộ quản lý nhà trường - Ảnh: ĐÌNH ANH

Chiều 23-10, ông Nguyễn Trọng Hoàn - chánh văn phòng Sở GD-ĐT Nghệ An, cho biết sở đã nhận được báo cáo từ Phòng GD-ĐT huyện Anh Sơn về vụ việc phụ huynh xông vào trường học đánh cán bộ quản lý nhà trường, giáo viên, học sinh, phá hoại tài sản xảy ra tại Trường tiểu học Đỉnh Sơn.

Trước đó, đầu giờ học sáng 19-10, ba học sinh nam lớp 4A Trường tiểu học Đỉnh Sơn gồm N.H.Đ.Đ, T.V.Ng. và T.V.Q. trêu đùa dẫn đến đánh nhau. 

Đến tiết học thứ 3, giáo viên chủ nhiệm gọi Đ. đứng dây trả lời bài thì thấy Đ. khóc, nói bị đau tay do đánh nhau với bạn.

Cuối buổi học, ban giám hiệu Trường tiểu học Đỉnh Sơn mời phụ huynh 3 học sinh đến trường để chia sẻ, thông cảm giữa các bên. 

Khi các học sinh đang kể lại sự việc thì ông Nguyễn Hữu Hiền (phụ huynh em Đ.) và ông Duyên (anh trai ông Hiền) kéo đến trường đánh Ng., Q. và mẹ của Q. tại buổi làm việc.

Thấy vậy, thầy Nguyễn Anh Nam - phó hiệu trưởng - nhà trường vào can ngăn thì bị ông Duyên đấm trúng vào vùng hàm, gáy. 

Chưa dừng lại ở đó, ông Hiền tiếp tục đập phá đồ đạc trong văn phòng và lao vào đánh thầy Trần Văn Phú, hiệu trưởng Trường tiểu học Đỉnh Sơn, làm thầy Phú rách môi, phải nhập viện khâu 3 mũi.

Toàn bộ diễn biến việc ông Hiền hành hung học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý Trường tiểu học Đỉnh Sơn đều được camera an ninh trường ghi lại.

Ông Đoàn Văn Thanh - phó trưởng Phòng GD-ĐT huyện Anh Sơn, cho biết phía sở đã cử cán bộ về Trường tiểu học Đỉnh sơn trấn an tinh thần cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và đề nghị cơ quan công an điều tra, làm rõ để đảm bảo công tác an ninh trường học.

Theo ông Cao Phi Nhật - trưởng công an xã Đỉnh Sơn, sau khi xảy ra sự việc, ông Hiền đã đến xin lỗi thầy Phú, gia đình em Q. và mong được thông cảm vì bản thân "có uống chút rượu". 

Ông Hiền cũng xin chịu các khoản chi phí khám, điều trị và thuốc men cho hiệu trưởng, học sinh và phụ huynh bị đánh.

Theo khai nhận của ông Hiền, ngày 19-10, gia đình ông có tiệc. Lúc nghe nói con có vết xước trên má, sẵn có hơi men ông Hiền không kiềm chế được bản thân nên rủ anh trai đến trường và có những hành vi sai trái trên.

DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên