14/08/2020 21:10 GMT+7

Bến xe Miền Đông mới lại trễ hẹn vì còn nhiều hạng mục chưa xong

THU DUNG - ĐỨC PHÚ
THU DUNG - ĐỨC PHÚ

TTO - Sở Giao thông vận tải TP.HCM vừa báo cáo UBND TP về việc lùi thời gian đưa Bến xe Miền Đông mới (quận 9) đi vào hoạt động, lý do là công trình này còn tồn tại, phát sinh nhiều hạng mục chưa hoàn tất.

Bến xe Miền Đông mới lại trễ hẹn vì còn nhiều hạng mục chưa xong - Ảnh 1.

Bến xe Miền Đông mới lại trễ hẹn vì còn nhiều hạng mục chưa xong - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Cụ thể, về tiến độ Bến xe Miền Đông mới, Sở Giao thông vận tải cho biết hiện các công việc liên quan đến đầu tư xây dựng và trang bị vật chất cần thiết cho bến mới theo quy định về cơ bản đã xong.

Tuy nhiên qua kiểm tra, rà soát, sở nhận thấy đến thời điểm này, Tổng công ty Cơ khí GTVT Sài Gòn TNHH một thành viên (SAMCO) - chủ đầu tư, vẫn chưa đầy đủ pháp lý để chủ động trong công tác tổ chức khai thác bến xe, cung cấp dịch vụ tiện ích, hoàn thiện cơ sở vật chất trong khuôn viên nhà ga. Thủ tục ký hợp đồng thuê đất giữa công ty với Sở Tài nguyên và môi trường chưa hoàn tất.

Bên cạnh đó, công trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà ga Bến xe Miền Đông mới (giai đoạn 1) chưa thực sự hoàn thành đầy đủ các hạng mục. Hạng mục nhà điều hành xe buýt chưa được xây dựng nên chưa thể tổ chức kết nối với công trình nhà ga.

Do đó, Sở Giao thông vận tải TP đề nghị SAMCO rà soát, hoàn thiện các hạng mục còn lại. Trong quá trình tổ chức khai thác sau này phải đảm bảo an toàn, ổn định. Tuy nhiên, Sở Giao thông vận tải TP chưa nhận được phản hồi của SAMCO về vấn đề nêu trên.

Ngoài ra, Sở Giao thông vận tải TP cũng nắm được vấn đề về việc SAMCO sử dụng một phần đường của tuyến đường E3 trong phạm vi bến để phục vụ đi lại của người dân giữa quận 9 và phường Bình Thắng (TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương). Dù vậy, khi triển khai, nhân dân khu vực này không đồng tình.

Sở Giao thông vận tải TP đề nghị SAMCO phải có ý kiến chính thức về phương án mở rộng đường nội bộ khuôn viên trong bến xe để phục vụ dân sinh. Nếu không nhận được sự đồng thuận của người dân sẽ không thuận lợi khi đưa bến xe vào hoạt động.

Trước những tồn tại, phát sinh này, Sở Giao thông vận tải TP yêu cầu Tổng công ty SAMCO phải phối hợp cùng các đơn vị, địa phương hoàn thiện các hạng mục chưa xong trước khi khai thác bến xe mới.

Trước đó, Tổng công ty SAMCO gửi văn bản tới UBND TP.HCM về việc tiếp tục lùi thời gian đưa vào khai thác Bến xe Miền Đông mới. Theo dự kiến, SAMCO sẽ đưa vào khai thác Bến xe Miền Đông mới giai đoạn 1 bắt đầu từ ngày 15-8. Tuy nhiên, do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, chủ đầu tư xin lùi ngày khai thác.

SAMCO cho biết tạm hoãn đưa Bến xe Miền Đông mới vào hoạt động cho đến khi có chỉ đạo mới từ Chính phủ và UBND TP về dịch COVID-19.

Bến xe miền Đông mới tiếp tục lùi thời gian đưa vào khai thác Bến xe miền Đông mới tiếp tục lùi thời gian đưa vào khai thác

TTO - Tổng công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn TNHH MTV (SAMCO) vừa gửi văn bản tới UBND TP.HCM về việc tiếp tục lùi thời gian đưa vào khai thác bến xe Miền Đông mới (quận 9).

THU DUNG - ĐỨC PHÚ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên