16/04/2016 11:31 GMT+7

Bến xe, bến phà nghẹt khách ngày nghỉ lễ

ĐỨC PHÚ
ĐỨC PHÚ

TTO - Hàng chục ngàn lượt khách tập trung về các bến xe Miển Đông, Miền Tây và phà Cát Lái để về quê và vui chơi dịp lễ làm những nơi này luôn trong tình trạng nghẹt kín khách.

Kẹt xe tại bến phà Cát Lái sáng 16-4 - Ảnh: Đức Phú

Khoảng 8g sáng 16-4, do lượng khách tăng đột biến, đường vào bến phà Cát Lái kẹt xe kéo dài. Người dân xếp hàng dài khoảng 200m chờ lên phà.

Trong khi đó, tại khu vực bến xe Miền Đông, lượng khách tập trung mua vé khá đông ở các chặng ngắn về Bình Phước, Đồng Nai, Bình Dương…

Đường về miền Tây cũng tương tự, đông nghịt người về quê.

Theo ông Thượng Thanh Hải, phó tổng giám đốc bến xe Miền Đông, chiều 15-4, lượng khách tại bến xe khoảng 31.000 lượt khách. 

Trong khi đó,  bến xe Miền Tây cho biết lượng khách từ chiều 15-4 là 34.000 lượt, tăng 30% so với ngày thường.

Dự kiến, ngày 16-4 lượng khách dao động từ 36.000 đến 38.000 lượt, tăng 50% so với ngày thường. 

Ông Nguyễn Thanh Tuấn - phó giám đốc Xí nghiệp quản lý phà Thanh niên xung phong bến phà Cát Lái cho biết ngày 15-4, có 57.000 lượt khách qua phà, dự kiến 16-4, khách đi phà sẽ tăng lên 86.000 lượt.

Theo kế hoạch, ngày 16-4 sẽ có 240 chuyến phà (tăng 80 chuyến so với ngày thường).

Làn đường vào phà Cát Lái quá hẹp dẫn đến xe cộ dồn ứ kéo dài - Ảnh: Đức Phú
Bến phà đông nghẹt khách về quê - Ảnh Đức Phú
Bến phà đông nghẹt khách về quê - Ảnh: Đức Phú
ĐỨC PHÚ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên