Ông Viết cho biết hầu hết trường hợp vướng mắc rơi vào những hộ dân nuôi tôm bị thiệt hại sau 50 ngày thả nuôi. Những trường hợp này người dân vẫn bán được tôm và thu hồi một phần chi phí sản xuất, nên việc xác định mức độ thiệt hại thực tế giữa người tham gia bảo hiểm và công ty có chênh nhau. “Sở đã kiến nghị Bộ Tài chính điều chỉnh biểu phí chi trả để việc tính toán mức bồi thường dễ dàng hơn. Ví dụ với trường hợp cá tra nếu thiệt hại 30% thì người dân vẫn còn 70% con giống nuôi và thu hồi vốn vẫn có thể có lãi. Nếu tất cả đều được bồi thường thì số tiền khá lớn và không hợp lý”.
Ông Phạm Văn Hồng - phó giám đốc Công ty Bảo Minh Bến Tre, cho biết công ty sẽ cùng chính quyền địa phương tiếp tục hòa giải thống nhất với người dân mức bồi thường. Năm 2012, công ty ký kết được khoảng 1.300 hợp đồng bảo hiểm nông nghiệp và đã chi trả bồi thường gần 49 tỉ đồng. Riêng 225 trường hợp bị tồn đọng ước tính sẽ chi trả khoảng 10 tỉ đồng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận