23/06/2010 11:25 GMT+7

Belarus khóa đường ống khí đốt sang Tây Âu

CẢNH TOÀN
CẢNH TOÀN

TTO - Tổng thống Alexander Lukashenko hôm qua 22-3 tuyên bố Belarus sẽ khóa đường ống dẫn khí đốt từ Nga sang EU để phản ứng lại việc Nga ngưng cung cấp khí đốt cho nước này.

Nga cắt giảm khí đốt cho Belarus

ZKFIH3bt.jpgPhóng to
Một công nhân Belarus đang làm việc tại khu vực ống dẫn Yamal - Tây Âu đặt tại thành phố Nesvizh, cách thủ đô Minsk 130km về hướng Tây Nam - Ảnh: Getty Images

Tổng thống Alexander Lukashenko nói những nước láng giềng sẽ đối mặt với một "cuộc chiến khí đốt", và ông sẽ chỉ khởi động đường dẫn trở lại khi Belarus có được mức phí trung chuyển 260 triệu USD tiền mà tập đoàn khí đốt lớn nhất Nga Gazprom còn nợ Belarus.

Phản ứng trước động thái này của Belarus, phát ngôn viên Sergei Kuprianov của Gazprom tuyên bố quyết định trên của Belarus là bất hợp pháp. "Đấy không chỉ là khí đốt của chúng tôi, mà những đường ống dẫn cũng là của chúng tôi" - ông Serger nói với AFP. Theo ông Sergei, Nga vẫn còn một đường dẫn khí sang EU từ phía Ukraine.

AFP dẫn lời một số chuyên gia rằng động thái này của Belarus sẽ không gây ảnh hưởng lớn lắm đến EU giống như căng thẳng Nga - Ukraine hồi tháng Một năm ngoái. Theo AFP, hành động này của Belarus chỉ làm ảnh hưởng 6.25% nhu cầu tiêu thụ khí đốt của EU. Còn phát ngôn viên của Cao ủy EU về năng lượng Marlene Holzner thì cho rằng chỉ có Lithuania, Đức và Ba Lan là ba quốc gia có khả năng bị ảnh hưởng.

Theo BBC, lượng khí đốt được vận chuyển từ Belarus chỉ chiếm một phần nhỏ trong mức tiêu thụ của EU, hơn nữa trong thời gian mùa hè thì nhu cầu khí đốt EU đang ở mức tối thiểu.

Đầu tuần này, Nga đã giảm cung cấp 30% lượng khí đốt cho Belarus vì nước này không thể trả khoản nợ 200 triệu USD cho Nga.

CẢNH TOÀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên