Sự việc làm dấy lên lo ngại rằng nguồn cung khí đốt cho châu Âu sẽ bị gián đoạn. Tuy nhiên, chủ tịch Gazprom, ông Alexei Miller, đã lên tiếng khẳng định lượng khí đốt cung cấp cho các khách hàng châu Âu vẫn được đảm bảo.
![]() |
Từ hôm nay 21-6, Gazprom đã cắt lượng khí đốt chuyển sang Belarus - Ảnh: AFP |
Trước đó cùng ngày, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã yêu cầu ông Miller đóng van khí đốt chuyển sang Belarus sau khi nước này không thanh toán khoản nợ 200 triệu USD đúng hạn.
Các cuộc đàm phán ngày 20-6 giữa Gazprom và Bộ Năng lượng Belarus về vấn đề thanh toán nợ đã không đạt được kết quả nào do phía Belarus đề nghị thanh toán bằng hàng hóa, trong khi Gazprom yêu cầu thanh toán bằng ngoại tệ theo hợp đồng. |
Theo Telegraph, Liên minh châu Âu (EU) đang theo dõi sát sao “cuộc xung đột khí đốt” Nga - Belarus.
Còn nhớ cuộc xung đột tương tự vào năm ngoái giữa Matxcơva và Kiev đã khiến nguồn cung khí đốt từ Nga sang châu Âu qua ngõ Ukraine bị gián đoạn suốt 2 tuần, làm đảo lộn sinh hoạt của người dân nhiều nước khi tiết trời vào đông.
-----------------------------
* Tin, bài liên quan:
Nga: khí đốt đã được cấp lại cho châu Âu Gazprom cắt nguồn cung khí đốt cho UkraineEU thảo luận cuộc chiến khí đốt Nga - UkraineNga ngưng xuất khẩu khí đốt qua ngả UkraineNga cắt khí đốt đến khu vực BalkanNga cắt hoàn toàn khí đốt cho châu Âu qua ngả Ukraine"Con tin” EUTổng thống Ukraine điện đàm với tổng thống NgaKhí đốt thông trở lại sang châu ÂuNga và Ukraine đạt thỏa thuận cung cấp khí đốt
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận