31/08/2020 14:22 GMT+7

Bé trai gặp nạn mắt trái lồi hẳn ra ngoài được cứu ngoạn mục

THÙY DƯƠNG
THÙY DƯƠNG

TTO - Bé trai bị tai nạn, mắt trái lồi hẳn ra ngoài ổ mắt. Bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã phải tự đọc sách, tìm cách cứu bé.

Bé trai gặp nạn mắt trái lồi hẳn ra ngoài được cứu ngoạn mục - Ảnh 1.

Bác sĩ Trần Châu Thái khám mắt cho bệnh nhi sáng 31-8 - Ảnh: THÙY DƯƠNG

Ngày 31-8, bác sĩ Trần Châu Thái - khoa mắt Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM, đã thông tin về ca bệnh chưa từng có trong sách vở và ông cũng chưa từng gặp trong suốt 33 năm từ khi ông là bác sĩ.

Đó là cháu T.M.P, 9 tuổi, ngụ ở Cà Mau, được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 trong tình trạng mắt trái bị đẩy lồi hẳn ra khỏi ổ mắt. Chị L.B.R. (37 tuổi, mẹ P.) cho biết P. đang đi xe đạp thì va vào một chiếc xe rùa chở cát đá gần đó, té xuống và bị chấn thương như trên.

P. được đưa đến trạm y tế, sau đó cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Cà Mau và được chuyển tiếp đến một bệnh viện lớn tại TP.HCM. Tuy nhiên do tình trạng bệnh cần phối hợp nhiều chuyên khoa nên bé được chuyển sang Bệnh viện Nhi đồng 1.

Qua kiểm tra, các bác sĩ phát hiện mắt trái bé bị đẩy lồi ra ngoài thẳng trục, kèm phù nề mô và cơ xung quanh. CT scan sọ não còn cho thấy tổn thương xương vùng sọ não kèm thoát vị nhu mô não vào ổ mắt và gãy xương vùng hàm mặt.

Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã hội chẩn toàn bệnh viện, thống nhất mổ giải áp cứu mắt bé.

Bác sĩ Châu Thái cho biết ca bệnh này không có trong sách vở, ông đã tự đọc sách để tìm phương pháp điều trị cho bệnh nhi.

Bình thường mắt có vòng cơ mi, có những dây chằng để giữ cho nhãn cầu không tụt ra ngoài. Do chấn thương mạnh, vòng cơ mi bị giãn ra làm nhãn cầu chui ra ngoài và không tự vào trở lại được. Nếu để lâu sẽ khô và hư mắt.

Bác sĩ Châu Thái cùng các đồng nghiệp đã cắt dây chằng, đưa mắt trở lại vị trí cũ và phục hồi dây chằng lại. Đây là phương pháp chưa từng có trong sách vở.

Sau hơn 10 ngày phẫu thuật, hiện thị lực mắt trái của P. đã được 6/10, trong khi lúc nhập viện P. chỉ đếm được ngón tay trong vòng 1m.

Theo bác sĩ Châu Thái, khoảng 2 tuần sau thị lực bệnh nhi có thể hồi phục hoàn toàn.

Cấp cứu thành công thí sinh bị dị vật dài 9cm đâm xuyên hốc mắt Cấp cứu thành công thí sinh bị dị vật dài 9cm đâm xuyên hốc mắt

TTO - Ngày 29-8, bác sĩ Võ Thành Nam Bình, phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định, cho biết bệnh viện vừa cấp cứu thành công một bệnh nhân bị dị vật dài 9cm đâm xuyên hốc mắt khi đang trên đường đi nộp hồ sơ xét tuyển đại học.

THÙY DƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên