26/06/2020 13:32 GMT+7

Sụp mi mắt - đừng tưởng chuyện nhỏ

TRƯỜNG TRUNG
TRƯỜNG TRUNG

TTO - Thấy mắt mình ngày càng nhỏ lại, đi ngoài đường chỉ thấy ngang tầm chứ không thấy bầu trời, bà B. tưởng do bị mất ngủ nhưng hóa ra không phải...

Sụp mi mắt - đừng tưởng chuyện nhỏ - Ảnh 1.

Các bác sĩ khoa ngoại lồng ngực Bệnh viện Đà Nẵng theo dõi phim sau khi phẫu thuật tuyến ức gây bệnh nhược cơ - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn nối ta với thế giới. Nhưng bỗng một ngày cánh cửa mi mắt kia cứ sụp xuống dù ta đã cố sức để nhìn bầu trời thì lúc đó xin hãy coi chừng.

Sụp mi không những ảnh hưởng đến thẩm mỹ, ảnh hưởng đến chức năng thị giác của đôi mắt mà rất có thể đó là triệu chứng của một loại bệnh nguy hiểm khác.

Sụp mi liên quan đến ngực

Thấy chân tay bải hoải, sức nhai yếu, bà Nguyễn Thị B. (68 tuổi, quê ở xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) cứ tưởng là bệnh tuổi già. Mi mắt sà xuống dần nhưng bà vẫn cứ đinh ninh do thời gian qua liên tục mất ngủ vì lo cho con cháu. 

Đến khi những cơn đau lâm râm vùng ngực kéo dài hơn một tháng, người con quyết định đưa bà nhập viện vì lo mẹ mình có bệnh liên quan đến... tim, phổi. Khi nhập viện, các bác sĩ phát hiện ngay đây là những triệu chứng của bệnh nhược cơ và điều trị cho bà B. bằng thuốc suốt nhiều tháng liên tục.

"Hồi đó tôi đi đâu mọi người cũng hỏi tôi có chuyện buồn hay sao mà mặt mày cứ 'tối tăm' và mệt mỏi như thế. Mình cũng có biết đâu, soi gương thì thấy mắt ngày càng nhỏ lại do mi trên sa xuống che mất. Đi ngoài đường cũng thấy ngang tầm chứ có thấy bầu trời đâu" - bà B. kể.

Theo BS Thân Trọng Vũ - trưởng khoa ngoại lồng ngực Bệnh viện Đà Nẵng, sau khi bà B. nhập viện với tiền sử bệnh nhược cơ, các bác sĩ đã thực hiện các xét nghiệm, chụp CT Scanner vùng ngực phát hiện khối u vùng trung thất trước. Nhận định đưa ra là bà B. có khả năng u tuyến ức với kích thước từ 6-8cm. 

"Ngoài việc có khối u tuyến ức, bệnh nhân còn kèm theo những triệu chứng nhược cơ dễ thấy như sập mi mắt, cơ tay chân yếu với tình trạng bệnh nặng lên vào cuối ngày hoặc khi tăng cường vận động. 

Sau hội chẩn, bệnh viện đã tiến hành ca phẫu thuật nội soi cắt bỏ tuyến ức kèm theo u trong khoảng 2 tiếng. Kết quả phẫu thuật sau bệnh cho thấy đó là khối u trung thất là u tuyến ức tuýp A" - BS Vũ nói. 

Sau khi phẫu thuật và kết hợp điều trị bằng thuốc, hiện sức khỏe bệnh nhân đã được cải thiện rõ rệt.

Coi chừng nhầm lẫn

Theo BS Lê Kim Phượng - khoa ngoại lồng ngực, một trong những triệu chứng hay gặp sớm nhất của bệnh nhược cơ chính là sụp mi mắt do tình trạng suy yếu trên các vùng cơ. Nhưng cần lưu ý tránh nhầm lẫn giữa việc sụp mi mắt do nhược cơ và do liệt cơ nâng mi vì tổn thương thực thể cơ nâng mi. 

Với trường hợp do tổn thương thực thể cơ nâng mi thì người bệnh chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ và chức năng thị giác chứ không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe, trường hợp này chỉ cần phẫu thuật thẩm mỹ nâng mi.

Tuy nhiên nếu sập mi mắt là triệu chứng bệnh nhược cơ thì người bệnh sẽ gặp phiền phức to. BS Thân Trọng Vũ cho biết bệnh nhược cơ có thêm những biến chứng đáng lo ngại và nguy hiểm là suy hô hấp do yếu hoặc liệt các cơ hô hấp (bao gồm cơ hoành, cơ liên sườn, cơ ức đòn chũm, cơ thang). 

"Thậm chí nếu không điều trị kịp thời, có khả năng người bệnh bị liệt hoàn toàn các cơ hô hấp, dẫn đến tử vong. Ngoài ra do các cơ suy yếu người bệnh dễ nuốt sặc và ho khạc kém dẫn đến biến chứng sặc phổi, viêm phổi. Nhẹ nhất thì bệnh nhược cơ cũng khiến người bệnh suy kiệt sức khỏe, giảm khả năng tập trung gây ảnh hưởng đến đời sống" - BS Vũ nói.

Người bị sập mi mắt cần được thăm khám sớm để test nhược cơ xác định bệnh. Trong trường hợp cần thiết các bác sĩ sẽ thực hiện cắt bỏ tuyến ức và cho điều trị bằng thuốc mestinon. Bởi mục tiêu chữa trị bệnh nhược cơ không phải là chữa tận gốc bệnh mà chỉ có thể điều trị triệu chứng, làm thuyên giảm các dấu hiệu bệnh nhược cơ và ức chế phần nào sự tiến triển của bệnh nên việc giữ gìn sức khỏe vẫn là một trong những lời khuyên bổ ích nhất cho người bệnh.

Phẫu thuật phức tạp

Theo bác sĩ Thân Trọng Vũ, hiện nay việc phẫu thuật tuyến ức đã có thể thực hiện bằng phương pháp nội soi, tuy nhiên đây vẫn là một kỹ thuật tương đối phức tạp. Nguyên nhân là do tuyến ức nằm trên tim và các mạch máu lớn, do vậy có nhiều nguy cơ chảy máu dẫn đến đe dọa tính mạng khi phẫu thuật.

Teo dây thần kinh thị giác: Bệnh thường gặp ở người lớn tuổi Teo dây thần kinh thị giác: Bệnh thường gặp ở người lớn tuổi

Teo dây thần kinh thị giác là bệnh về mắt thường gặp ở người lớn tuổi do tình trạng giảm lưu lượng máu nuôi.

TRƯỜNG TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên