24/11/2015 10:26 GMT+7

Bé trai chết tại điểm giữ trẻ do sặc cháo

HOÀI THƯƠNG - NGUYỄN BẢY
HOÀI THƯƠNG - NGUYỄN BẢY

TT - Gửi hai con trai song sinh hơn 1 tuổi cho một người giữ trẻ tên H., đến trưa anh Hải nhận tin báo một trong hai con phải đến bệnh viện cấp cứu.

Gia đình anh Hải đau đớn ôm thi thể bé về mai táng

Tối 23-11, Công an thị xã Cai Lậy (Tiền Giang) cho biết đơn vị này đang điều tra nguyên nhân tử vong của bé trai Nguyễn Cao Hải Long (hơn 1 tuổi) xảy ra tại nhà giữ trẻ trên địa bàn thị xã.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày anh Nguyễn Tấn Hải có gửi hai con song sinh là Nguyễn Cao Hải Long và Nguyễn Cao H.D. cho một người giữ trẻ tại gia tên H.. Đến trưa cùng ngày, anh Hải nhận được tin báo bé Hải Long được đưa đến bệnh viện.

Cô H. cho biết khi cho các bé ăn cháo thì bé Long bị sặc, tím tái, sau đó bé được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

Theo công an, cô H. thuê một phòng trọ ở thị xã Cai Lậy để giữ trẻ. Vào thời điểm trên, cô H. đang nhận giữ 4 trẻ/ngày và không có giấy phép hoạt động

HOÀI THƯƠNG - NGUYỄN BẢY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên