
Cậu bé chín tuổi bị bỏng nặng vì cho đồ chơi vào lò vi sóng - Ảnh: WHITNEY GRUBB
Theo Đài Fox News, vào tháng trước, một cậu bé chín tuổi tên Caleb Chabolla, học sinh lớp bốn tại bang Illinois (Mỹ), đã bị bỏng độ hai sau khi cho một món đồ chơi có tên NeeDoh vào lò vi sóng để làm nóng.
NeeDoh là loại đồ chơi cảm giác tương tự bóng giảm căng thẳng, được nhà sản xuất mô tả là "khối bột siêu mềm, siêu dẻo", bên trong chứa lớp gel sệt nhằm tạo cảm giác thoải mái khi bóp.
Theo lời kể của gia đình, Caleb cho món đồ chơi vào lò vi sóng với mục đích làm nó mềm hơn. Tuy nhiên ngay khi vừa lấy ra và bóp nhẹ, quả cầu bất ngờ phát nổ ngay trước mặt cậu bé.
"Tôi nghe thấy tiếng con hét thất thanh rồi chạy thẳng vào phòng tắm, vừa chạy vừa kêu 'nóng quá'", cô Whitney Grubb, mẹ của Caleb, kể lại.
Khi chạy vào kiểm tra, cô Grubb phát hiện toàn bộ bên phải khuôn mặt con trai bị phủ kín bởi một lớp gel đặc, vùng da bên dưới đỏ rực.
Ban đầu, người mẹ định rửa sạch chất gel, nhưng do Caleb quá đau đớn, cô đã lập tức đưa con đến phòng cấp cứu.
Cậu bé sau đó được đưa đến Trung tâm Bỏng Loyola bằng xe cứu thương và phải nằm viện qua đêm. Tại đây, các bác sĩ tiến hành xử lý vết bỏng, loại bỏ các mô da chết và nhiễm trùng.
"Do mắt của con bị sưng húp và không thể mở ra, các bác sĩ nhãn khoa cũng phải kiểm tra để đảm bảo thị lực không bị ảnh hưởng", cô Grubb cho biết.
Đáng chú ý, các bác sĩ tại Trung tâm Loyola cho hay gần đây họ đã tiếp nhận bốn trường hợp trẻ em bị bỏng với nguyên nhân tương tự, đều làm nóng đồ chơi NeeDoh theo một trào lưu lan truyền trên mạng xã hội TikTok.
Theo gia đình, Caleb biết đến thử thách này qua lời kể của bạn bè ở trường.
Sau hai tuần điều trị và làm sạch vết thương hằng ngày, Caleb đã có thể trở lại trường học. "Khuôn mặt của con đã cải thiện rất nhiều. Dù vẫn còn vài vùng da đang tái tạo, nhưng phần lớn vết bỏng đã lành hẳn", người mẹ chia sẻ.
Hiện Caleb vẫn cần thường xuyên bôi kem chứa vitamin E và kem chống nắng để bảo vệ vùng da còn nhạy cảm.
Từ sự cố của con trai, cô Grubb gửi lời cảnh báo đến các bậc phụ huynh về những rủi ro tiềm ẩn khi trẻ tự ý cho đồ chơi vào lò vi sóng.
"Rất khó để kiểm soát mọi hành động của trẻ. Trẻ em luôn thích thử nghiệm mà không lường trước được nguy hiểm, cũng như không nhận thức được rằng mọi thứ có thể nóng đến mức gây bỏng chỉ trong tích tắc", cô nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận