16/12/2025 07:25 GMT+7

Bé 9 tháng tuổi bỏng 30% cơ thể vì kéo dây điện ấm siêu tốc

Khi người nhà đang đun nước bằng ấm siêu tốc, bé 9 tháng tuổi chập chững đi vào khu vực bếp, kéo dây điện làm đổ ấm nước sôi lên người. Hậu quả, bé bị bỏng ở nhiều vùng, gồm mặt, cổ, ngực, bụng và tứ chi.

Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) vừa cho biết nơi đây vừa tiếp nhận và điều trị thành công bé trai N.T.G.H. (9 tháng tuổi, ngụ xã Nhơn Ninh, Tây Ninh) trong tình trạng bỏng nặng do nước sôi.

Khai thác bệnh sử ghi nhận 3 giờ trước nhập viện, khi người nhà đang đun nước bằng ấm siêu tốc, bé chập chững bước đến khu vực bếp, kéo dây điện làm đổ ấm nước sôi lên người. Tai nạn khiến trẻ bị bỏng vùng mặt, cổ, ngực, bụng và tứ chi.

ấm siêu tốc - Ảnh 1.

Kéo dây điện ấm siêu tốc, bé trai 9 tháng tuổi bỏng nước sôi độ 2, với diện tích bỏng khoảng 30% cơ thể - Ảnh: BVCC

Tại bệnh viện, bé H. trong tình trạng sốc, tay chân lạnh, mạch nhẹ. Diện tích bỏng khoảng 30% cơ thể, độ II, có nhiều chỗ nổi bóng nước.

Các bác sĩ đã truyền dịch chống sốc, hỗ trợ hô hấp, giảm đau và xử trí vết thương, sau đó chuyển trẻ lên khoa hồi sức phỏng chỉnh hình điều trị tiếp.

Tại đây, trẻ được chăm sóc vết thương phỏng, kết hợp với điều chỉnh điện giải, kiềm toan, dinh dưỡng và tiếp tục theo dõi tình trạng sốc mất dịch, tình trạng nhiễm trùng vết thương phỏng.

Thời gian qua các bệnh viện trên địa bàn TP.HCM cũng ghi nhận nhiều trường hợp trẻ nhỏ nhập viện cấp cứu trong tình trạng bỏng. 

Phần lớn các tai nạn này xảy ra ngay tại gia đình, khi trẻ hiếu động, tò mò nhưng chưa được giám sát chặt chẽ của người lớn, môi trường sống tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho trẻ.

Làm gì để phòng tai nạn bỏng ở trẻ và cách xử lý bỏng đúng?

BS.CKII Nguyễn Minh Tiến - Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố - khuyến cáo phụ huynh cần đặc biệt cẩn trọng khi nấu ăn, đun nước sôi, luôn để các vật dụng nguy hiểm xa tầm với của trẻ nhằm tránh nguy cơ trẻ tiếp cận gây ra những hậu quả đáng tiếc.

Với trẻ dưới 3 tuổi cần luôn có người trông giữ, đồng thời chủ động tạo môi trường sinh hoạt và vui chơi an toàn cho trẻ ngay trong gia đình.

"Khi trẻ bị bỏng, cần lập tức xối nước sạch mát liên tục để giảm tổn thương, sau đó ngay lập tức đưa đi khám. Không thoa kem đánh răng, nước mắm, giấm hay các mẹo dân gian vì có thể làm vết bỏng nặng hơn và gây khó khăn cho điều trị", BS Tiến khuyến cáo cách xử trí phỏng đúng.

Kéo dây điện ấm siêu tốc đang đun sôi, bé 9 tháng tuổi bỏng 30% cơ thể - Ảnh 2.Tự làm thí nghiệm đốt cồn tại nhà, bé trai 12 tuổi bỏng nặng

Tự thực hiện thí nghiệm đốt cồn tại nhà, một bé trai 12 tuổi ở Hà Nội không may bị lửa bén lên người, gây bỏng nặng vùng đùi, cẳng chân và bàn tay phải.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất