Chiều 12-3, bác sĩ Nguyễn Anh Tuấn - phó giám đốc Bệnh viện đa khoa Phú Quốc, Kiên Giang - cho biết thông tin trên.
Theo bác sĩ Tuấn, hiện cháu Phát đã tỉnh táo, có thể nhận biết được xung quanh và người thân.
Bác sĩ Nguyễn Thanh Bình - người trực tiếp mổ cho cháu Phát - cho biết nạn nhân được đưa đến bệnh viện trong tình trạng mất nhiều máu, mảnh gỗ xuyên vào thái dương gây chảy dịch não, tình hình rất nguy kịch.
Bệnh viện tiến hành các bước cấp cứu, chụp CT, sau đó hội chẩn. Qua phim chụp, các bác sĩ nhận định đây là trường hợp rất nguy hiểm bởi que gỗ đâm vỡ xương trán, đẩy cả mảnh xương vào tận não gây tràn dịch.
Bác sĩ Bình cho biết đối với những ca chấn thương sọ não hở, thời gian vàng là trong vòng 6 tiếng sau tai nạn phải được phẫu thuật, nếu để lâu sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Các bác sĩ đã lấy dị vật, gắp các mảnh xương vỡ trong não, vệ sinh vết thương và cầm máu.
Bệnh viện đã phải sử dụng 2 đơn vị máu cho ca phẫu thuật.
Sau hơn 3 giờ căng thẳng ca phẫu thuật thành công tốt đẹp.
Bác sĩ Nguyễn Anh Tuấn cho biết từ hơn 4 năm nay Bệnh viện đa khoa Phú Quốc đã có thể phẫu thuật những ca chấn thương sọ não. Nhưng đây là ca khá phức tạp vì cháu bé còn quá nhỏ.
Bác sĩ Tuấn cũng đánh giá cao các bước sơ cứu của Bệnh viện quân y 78 - Vùng 5 Hải quân trong việc cố định que gỗ và chuyển cháu bé đến bệnh viện kịp thời.
Trước đó, vào 17 giờ ngày 11-3, tại khu phố 6, thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc, Kiên Giang xảy ra một vụ va chạm giữa hai xe máy khiến 3 người bị thương, trong đó cháu bé Tấn Phát (gần 3 tuổi) bị que gỗ xuyên vào đầu, tràn dịch não.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận