Bác sĩ khám cho P. thấy các triệu chứng nguy hiểm của sốt xuất huyết nên cho nhập viện và xử trí ngay với chẩn đoán sốt xuất huyết có dấu hiệu cảnh báo. Ba của P. kể cách nay bốn ngày em bị sốt, mệt mỏi. Đêm 14-6, P. bị đau bụng nhiều, sáng hôm sau chưa ăn gì đã nôn ói hai ba lần, ba P. nghi bé bị sốt xuất huyết nên đưa đến bệnh viện.
Bác sĩ cũng giải thích thêm trong bệnh sốt xuất huyết có năm dấu hiệu cảnh báo quan trọng, báo động bệnh diễn biến nặng, đó là: lừ đừ hoặc bứt rứt, đau bụng nhiều, nôn ói nhiều, tay chân lạnh và xuất huyết. Nguyên nhân các dấu hiệu kể trên là do bệnh nhân sốt xuất huyết bị tăng tính thấm mao mạch đối với huyết tương, rối loạn đông máu và tổn thương các tạng trong cơ thể người bệnh. Khi bị tăng tính thấm mao mạch thì huyết tương thoát ra ngoài lòng mạch khiến máu cô đặc, giảm thể tích tuần hoàn toàn thân và bệnh nhân có thể bị trụy tim mạch. Mặt khác, khi huyết tương thấm ra khỏi mạch máu của gan làm căng màng bao gan, gây to gan và đau, có thể kết hợp với tổn thương gan nên người bệnh thấy đau bụng nhiều, nhất là đau bụng dưới hạ sườn bên phải.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận