Tag: bé Hạo Nam

undefined - Ảnh 1.

Vụ bé Hạo Nam lọt vào trụ bê tông rỗng tử vong

  • Khoảng 11h30 ngày 31-12-2022, nhóm trẻ em từ 11-12 tuổi vào công trường cầu Rọc Sen (tỉnh lộ 857, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, Đồng Tháp nhặt phế liệu. Bé Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) bị lọt vào trụ bê tông rỗng sâu 35m.
  • Từ trưa 31-12-2022 đến sáng ngày 1-1-2023, tỉnh Đồng Tháp huy động hàng trăm người tham gia cứu bé Hạo Nam nhưng chưa xác định vị trí gặp nạn.
  • Sáng 2-1 tạm dừng cứu hộ, huy động thêm máy móc, thiết bị đến hiện trường.
  • Ngày 2-1, Thủ tướng Chính phủ có công điện chỉ đạo các cơ quan liên quan tập trung cứu nạn, khắc phục hậu quả sự cố tai nạn tại công trường.
  • Chiều 2-1, lực lượng chuyên nghiệp Quân khu 9 được chi viện hỗ trợ việc giải cứu.
  • 54 giờ ra sức cứu bé Hạo Nam, với hơn 350 người tham gia và dùng nhiều phương pháp khác nhau, đến chiều 2-1 vẫn chưa có kết quả.
  • Sau hơn 72 giờ từ khi xảy ra vụ việc, đến trưa 3-1, bé Hạo Nam vẫn chưa được giải cứu; ông Đoàn Tấn Bửu, phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đã gặp báo chí tại hiện trường để cung cấp thêm thông tin về vụ việc.
  • Ngày 3-1, nhiều nhà hảo tâm, chính quyền địa phương đã đến thăm, hỗ trợ gia đình bé Hạo Nam, Bộ tư lệnh Quân khu 9 và Tỉnh đội Đồng Tháp hỗ trợ một căn nhà, giúp vợ chồng anh Lý Văn Tài - cha bé Hạo Nam tìm việc làm mới.
  • Cộng đồng mạng cầu nguyện cho bé Hạo Nam.
  • Phép màu đã không xảy ra, cuối ngày 4-1 ông Đoàn Tấn Bửu cho biết bé Hạo Nam đã tử vong.
Bài học kinh nghiệm trong tìm kiếm cứu nạn, phòng chống thiên tai

Thông qua công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự, lực lượng công an đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đọc báo cùng bạn 1-3: Công ty 'ma' tung hoành, vì sao?

Chương trình có nhiều thông tin cập nhật: Nâng cao sức đề kháng của nhân dân trước văn hóa độc hại; Thuyết phục nông dân trồng lúa hữu cơ trong vùng bảo tồn sếu tự nhiên; Sai phạm tại Công ty CP Thể dục thể thao Việt Nam: chuyển Bộ Công an điều tra.

Sẽ đưa thi thể bé Hạo Nam ra khỏi ống bê tông trước Tết

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ Đồng Tháp đang thực hiện bước hai. Đây là bước khó khăn nhất trong số 10 bước để đưa thi thể bé Hạo Nam ra khỏi ống bê tông trước Tết.

Bài học rút ra từ cây cọc bê tông

Hằng ngày vẫn có hàng ngàn cọc bê tông ly tâm lớn nhỏ được ép và đóng xuống mặt đất. Những cọc này dễ trở thành cái bẫy nguy hiểm cho bất cứ ai đến gần.

Đã lấp 33 hố trụ bê tông 'há mồm' ở Đà Nẵng

Lực lượng chức năng cho biết đã lấp 33 hố trụ bê tông lộ thiên trong bãi đất thiếu rào chắn ở Đà Nẵng để đảm bảo an toàn, tránh xảy ra tình huống đáng tiếc như trường hợp bé Hạo Nam ở Đồng Tháp.

Em tôi muốn sống!

Những em bé "cái lưng mốc thích, cái đầu chôm bôm" là những nhân vật quen thuộc của tôi trong suốt thời gian tôi công tác ở một tờ báo của một tỉnh miền Tây.

'Tụi tôi đã thả dây xuống mong kéo được Hạo Nam lên...'

Sau 8 ngày kể từ khi bé Hạo Nam lọt vào ống bê tông sâu 35m, anh Đoàn Văn Tuấn Em vẫn nhớ như in tiếng bé kêu từ ống bê tông: 'Chú ơi, cứu con với'.

Đồng Tháp chốt phương án đưa bé trai ra khỏi ống bê tông

Ngành chức năng địa phương và các chuyên gia thống nhất phương án để đưa bé trai ra khỏi ống trụ bê tông. Tất cả lực lượng vẫn đang túc trực tại hiện trường.

Chưa thực hiện đề xuất của chuyên gia Nhật đưa bé Hạo Nam ra khỏi ống bê tông

Đoàn chuyên gia Nhật Bản đề xuất phương án đưa thi thể bé Hạo Nam ra khỏi ống bê tông nhưng điều kiện thực tế không cho phép làm.

Đọc báo cùng bạn 6-1: COVID-19 - Khi hai nguy cơ tới cùng lúc

Chương trình Đọc báo cùng bạn hôm nay với nhiều thông tin vừa cập nhật: Vụ cháu bé rơi xuống ống trụ bê tông: Chuyên gia Nhật Bản đến Việt Nam giúp tìm thi thể em Nam; 3 cán bộ Cục Đăng kiểm Việt Nam bị bắt; Sắm Tết miễn phí với “siêu thị 0 đồng”...