09/01/2018 21:14 GMT+7

Bé gái còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trong nhà vệ sinh

NHẬT LINH
NHẬT LINH

TTO - Nghe tiếng khóc trong nhà vệ sinh, bà con xã Hồng Kim, huyện A Lưới (Thừa Thiên - Huế) phát hiện một bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi.

Bé gái còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trong nhà vệ sinh - Ảnh 1.

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi được chị Hải và người dân thôn Đụt 1 cứu sống - Ảnh: CÔNG THÀNH

Ngày 9-1, đại diện Trường mầm non Sơn Ca (xã Hồng Kim, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết một nhân viên cấp dưỡng của trường vừa cứu sống một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi.

Theo đó, sáng cùng ngày, một người dân ở thôn Đụt 1 (xã Hồng Kim) khi đi vệ sinh đã phát hiện một bé gái sơ sinh đang còn nguyên dây rốn bị vứt bỏ ngay trong khu vực nhà vệ sinh nhà mình. 

Người này đã báo cho người hàng xóm là chị Lê Thị Hải, nhân viên cấp dưỡng Trường mầm non Hồng Kim, đến cùng cứu cháu cháu bé.

Ngay lập tức, chị Hải cùng một số người sơ cứu cho cháu bé lúc này đang được quấn chặt bằng vải và nặng khoảng 2,5kg.

Hiện sức khỏe của bé gái đã tạm thời ổn định và được chị Hải nhận nuôi, dù hoàn cảnh của chị cũng rất khó khăn vì phải nuôi 3 con nhỏ. 

Chính quyền địa phương đang thông báo rộng rãi tìm người thân của cháu bé.

NHẬT LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên