
Cành cây được các bác sĩ lấy ra - Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Theo BS.CK1 Nguyễn Hiền - khoa ngoại tổng hợp, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM), bệnh nhi là bé H.M.L., 3 tuổi, ngụ Đắk Lắk. Khoảng bốn tháng trước, bé L. bị té ngã xuống ao gần nhà. Người thân phát hiện, đưa bé vào bệnh viện địa phương điều trị trong hai tháng, sau đó xuất viện.
Tuy nhiên, một tháng sau, bé sốt cao, ho nhiều, được chẩn đoán viêm phổi và nằm viện gần 30 ngày. Trong quá trình siêu âm, bác sĩ phát hiện ổ bụng có khối lạ nghi dị vật nên lập tức chuyển bệnh nhi đến Bệnh viện Nhi đồng 2 để xử trí.
Kết quả CT scan tại Bệnh viện Nhi đồng 2 khiến ê kíp bác sĩ không khỏi bất ngờ, trong bụng bé có dị vật hình que gỗ, kích thước khoảng 1x16cm, nằm từ trực tràng đến gan. Nội soi xác định dị vật đã đâm xuyên trực tràng, ruột non và tá tràng, gây viêm dính nhiều đoạn ruột.
Ê kíp phẫu thuật phải tiến hành mổ mở, bóc tách từng đoạn ruột dính, giải phóng dị vật mà không làm tổn thương mạch máu, thần kinh, niệu quản và các cơ quan lân cận.
Sau bốn giờ căng thẳng, cành cây dài 16cm được lấy ra nguyên vẹn. Bé được cầm máu, khâu phục hồi vết thương và làm hậu môn tạm.
"Đây là ca mổ rất khó vì dị vật tồn tại quá lâu, ruột viêm dính nhiều. May mắn cành cây không đâm vào mạch máu lớn nên bé không nguy hiểm tính mạng. Hiện bệnh nhi hồi phục tốt, dự kiến xuất viện trong một tuần và sẽ được đóng hậu môn tạm sau khoảng một tháng", bác sĩ Hiền cho biết.
Các bác sĩ nhận định trường hợp này cực kỳ hy hữu. Dị vật sắc nhọn nếu tồn tại lâu trong ổ bụng có thể xuyên vào các cơ quan, gây nhiễm trùng nặng, thậm chí dẫn đến suy đa cơ quan. Đáng chú ý bé từng được điều trị viêm phổi hít bằng kháng sinh phổ rộng, vô tình ức chế tình trạng nhiễm trùng do dị vật gây ra, giúp bệnh nhân vượt qua giai đoạn nguy hiểm.
Theo các bác sĩ, việc dị vật đâm xuyên vùng hậu môn ở trẻ không phải chưa từng xảy ra, thường gặp khi trẻ vui chơi, tắm ở ao hồ, sông suối. Tuy nhiên, một cành cây dài và lớn tồn tại trong ổ bụng suốt bốn tháng mà bệnh nhi vẫn sống sót là điều rất hiếm.
Từ ca bệnh này, Bệnh viện Nhi đồng 2 khuyến cáo phụ huynh cần đặc biệt lưu ý giám sát trẻ khi chơi đùa ngoài trời, nhất là trong mùa mưa bão, khi cây cối dễ gãy đổ.
Trẻ tuyệt đối không nên đến gần ao hồ, sông suối nếu không có người lớn đi kèm. Ngoài ra, phụ huynh cũng cần tránh để trẻ đi qua những cây cầu hoặc đoạn đường ngập nước tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.
"Trong các tai nạn sinh hoạt, điều quan trọng là phụ huynh phải đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được kiểm tra kỹ lưỡng, tránh bỏ sót những tổn thương tiềm ẩn nguy hiểm", bác sĩ Hiền nhấn mạnh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận