29/06/2013 08:42 GMT+7

Bé 3 tuổi bị phạt đứng ngoài nắng đến phỏng chân

C.HOÀNG - D.THANH
C.HOÀNG - D.THANH

TT - Ngày 28-6, bà Trần Thị Hồng - chủ Trường mẫu giáo Măng Non (P.Mỹ Hải, TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận) - xác nhận bảo mẫu của trường này vừa phạt phơi nắng một cháu bé 3 tuổi đến phồng rộp cả chân.

Mẹ cháu Nguyễn Châu Anh cho biết trưa 25-6, chị nhận được điện thoại của Trường mẫu giáo Măng Non đề nghị đến trường. Đến nơi, chị thấy cháu Châu Anh đang nằm trên chiếu, vẻ mặt đau đớn, hai bàn chân bị phồng rộp. Cô bảo mẫu Phạm Thị Dinh xin lỗi mẹ cháu Châu Anh, cho biết là do cháu không chịu ăn nên cô này đã phạt cháu đi chân trần ra đứng ở sân trường bằng ximăng giữa trời nắng nóng. Bác sĩ cho biết cháu bị phỏng độ 1. Đến chiều 28-6, hai bàn chân cháu Anh đã đỡ nhưng chưa đi lại được, chỉ nằm hoặc được bồng.

Gia đình cháu Châu Anh cho biết sau đó bảo mẫu Phạm Thị Dinh có đến nhà xin lỗi và mong được bỏ qua. Bà Trần Thị Hồng cho biết đã cắt hợp đồng với bảo mẫu Phạm Thị Dinh.

C.HOÀNG - D.THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên