23/11/2013 10:27 GMT+7

Bé 16 tháng tuổi chết ở phòng khám của trưởng khoa nhi

 L.ANH
 L.ANH

TT - Ngày 22-11, phó chánh VP Bộ Y tế Phạm Thanh Bình có văn bản đề nghị Sở Y tế Hà Nội xác minh, báo cáo trước ngày 27-11 trường hợp BS Phạm Anh Sơn, trưởng khoa nhi BV Đa khoa Thường Tín, hành nghề tại phòng khám riêng không có giấy phép hoạt động, làm chết bệnh nhân ngày 20-11.

Trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 22-11, đại diện Sở Y tế Hà Nội xác nhận phòng khám Hương Sen của bác sĩ Sơn không có giấy phép hoạt động. Ngày 20-11, bé Nguyễn Đình Quân (16 tháng tuổi) bị ho và được tiêm tại phòng khám này. Sau khi tiêm mũi thứ hai bé đã tử vong.

Đây là trường hợp bác sĩ bệnh viện công hành nghề tư nhân ngoài giờ không phép thứ hai được phát hiện ở Hà Nội trong một tháng qua (trong tháng 10 là bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường của Bệnh viện Bạch Mai, kiêm giám đốc thẩm mỹ viện Cát Tường). Hiện công an đã vào cuộc điều tra vụ việc liên quan đến bác sĩ Sơn.

 L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên