14/02/2025 16:29 GMT+7

Bày bán hàng hóa, đậu xe ngay trên vạch kẻ đường dành cho người đi bộ

Từ phản ánh của bạn đọc, Tuổi Trẻ Online ghi nhận tình trạng buôn bán hàng hóa, đậu xe máy, ô tô trên vạch kẻ đường dành cho người đi bộ tại một số tuyến đường ở TP.HCM.

Bày bán hàng hóa, đậu xe ngay trên vạch kẻ đường dành cho người đi bộ - Ảnh 1.

Bày bán hàng hóa trên vạch kẻ đường dành cho người đi bộ tại đường C6 (đoạn giao với đường C5, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú) - Ảnh: NGỌC KHẢI chụp vào sáng 14-2.

Phản ánh đến Tuổi Trẻ Online, bạn đọc cho biết một số đường ra vào chung cư Tây Thạnh (quận Tân Phú, TP.HCM) có nhiều người buôn bán trên lòng đường gây khó khăn cho việc đi lại. Không những thế, việc bày bán hàng hóa ngay trên vạch kẻ đường dành cho người đi bộ.

Ngày 14-2, Tuổi Trẻ Online ghi nhận tại đường C5 (phường Tây Thạnh, quận Tân Phú) có một số xe đẩy, xe máy lôi tự chế bán hàng hóa (như trái cây, rau, bắp…) ở ngay giữa đường.

Vạch kẻ đường dành cho người đi bộ tại đường C4 giao với đường C5, đường C6 giao với đường C5 đều có người bày bán hàng hóa.

"Mong cơ quan chức năng có giải pháp xử lý triệt để việc đi lại ở khu vực này thuận tiện hơn" - một người dân bày tỏ.

Cũng vào thời điểm trên, vạch kẻ đường dành cho người đi bộ tại đường C8 và tại đường 6A (phường Tây Thạnh, quận Tân Phú) có một số ô tô đậu.

Cùng sáng 14-2, vạch kẻ đường dành cho người đi bộ tại đường Tân Phước (đoạn giao với đường Phó Cơ Điều, quận 11) cũng có xe máy lôi tự chế bán hàng hóa. Vạch kẻ đường dành cho người đi bộ tại đường Phùng Hưng (đoạn giao với đường Hồng Bàng, quận 5) thì có một xe tải đậu. 

Tương tự, đường Đặng Minh Khiêm (đoạn giao với đường Thuận Kiều, quận 11), đường số 57 (phường Tân Tạo, quận Bình Tân) đều có một số xe máy đậu trên vạch kẻ đường dành cho người đi bộ.

Bày bán hàng hóa, đậu xe ngay trên vạch kẻ đường dành cho người đi bộ - Ảnh 2.

Luật sư Lê Trung Phát (Đoàn luật sư TP.HCM)

Luật sư Lê Trung Phát (Đoàn luật sư TP.HCM) cho biết việc dừng xe, đỗ xe trên phần đường dành cho người đi bộ có thể bị xử phạt theo nghị định 168/NĐ-CP, với mức phạt 600.000 - 800.000 đồng đối với ô tô. 

Hoặc phạt tiền 400.000 - 600.000 đồng đối với xe mô tô, xe gắn máy vi phạm.

Nếu dừng xe, đỗ xe không đúng quy định gây tai nạn giao thông thì còn có thể bị phạt tiền 20 - 22 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe đối với ô tô hoặc phạt tiền 10 - 14 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe đối với xe mô tô, xe gắn máy.

Trường hợp dừng xe, đỗ xe không đúng quy định làm xảy ra tai nạn nghiêm trọng thì còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự...

"Khi muốn dừng, đỗ xe thì người lái xe phải tuyệt đối tuân thủ quy định về dừng, đỗ xe theo Luật Giao thông đường bộ, để tránh xảy ra hậu quả đáng tiếc" - luật sư Lê Trung Phát nêu ý kiến.

Bày bán hàng hóa, đậu xe ngay trên vạch kẻ đường dành cho người đi bộ - Ảnh 3.

Một số người bán hàng hóa trên đường C5 đoạn giao với đường C4 (phường Tây Thạnh, quận Tân Phú) vào sáng 14-2. Trong đó có người thì bày bán hàng hóa trên vạch kẻ đường dành cho người đi bộ - Ảnh: NGỌC KHẢI

Bày bán hàng hóa, đậu xe ngay trên vạch kẻ đường dành cho người đi bộ - Ảnh 4.

Ô tô đậu trên vạch kẻ đường dành cho người đi bộ tại đường C8 (phường Tây Thạnh, quận Tân Phú) - Ảnh: NGỌC KHẢI

Bày bán hàng hóa, đậu xe ngay trên vạch kẻ đường dành cho người đi bộ - Ảnh 5.

Ô tô đậu trên vạch kẻ đường dành cho người đi bộ tại đường C6A (phường Tây Thạnh, quận Tân Phú) - Ảnh: NGỌC KHẢI

Bày bán hàng hóa, đậu xe ngay trên vạch kẻ đường dành cho người đi bộ - Ảnh 6.

Xe máy lôi tự chế bán trứng, mướp... đậu trên vạch kẻ đường dành cho người đi bộ tại đường Tân Phước (đoạn giao với đường Phó Cơ Điều, quận 11) - Ảnh: NGỌC KHẢI

Bày bán hàng hóa, đậu xe ngay trên vạch kẻ đường dành cho người đi bộ - Ảnh 7.

Xe tải đậu trên vạch kẻ đường dành cho người đi bộ tại đường Phùng Hưng (đoạn giao với đường Hồng Bàng, quận 5) - Ảnh: NGỌC KHẢI

Bày bán hàng hóa, đậu xe ngay trên vạch kẻ đường dành cho người đi bộ - Ảnh 8.

Ba chiếc xe máy đậu trên vạch kẻ đường dành cho người đi bộ tại đường Đặng Minh Khiêm (đoạn giao với đường Thuận Kiều, quận 11) - Ảnh: NGỌC KHẢI

Bày bán hàng hóa, đậu xe ngay trên vạch kẻ đường dành cho người đi bộ - Ảnh 9.

Bốn xe máy đậu trên vạch kẻ đường dành cho người đi bộ tại đường số 57 (phường Tân Tạo, quận Bình Tân) - Ảnh: NGỌC KHẢI

Bày bán hàng hóa, đậu xe ngay trên vạch kẻ đường dành cho người đi bộ - Ảnh 10.Người đi bộ qua đường phải vẫy tay khi nào để không bị phạt?

Nghị định 168 quy định nhiều mức phạt với các hành vi vi phạm giao thông của người đi bộ, trong đó có hành vi không vẫy tay khi sang đường ở nơi không có luồng đường riêng.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên