23/01/2021 10:15 GMT+7

Bầu chọn VĐV tiêu biểu 2020: Ai có thể đánh bại Nguyễn Thị Oanh?

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - Bất chấp dịch bệnh, vận động viên Nguyễn Thị Oanh vẫn dự thi đến 4 nội dung cá nhân 'khủng' ở Giải điền kinh vô địch quốc gia.

Bầu chọn VĐV tiêu biểu 2020: Ai có thể đánh bại Nguyễn Thị Oanh? - Ảnh 1.

Nguyễn Thị Oanh (22) - ứng viên nặng ký của cuộc bầu chọn - Ảnh: NAM KHÁNH

Ngày 22-1, Tổng cục Thể dục Thể thao đã tổ chức bầu chọn vận động viên tiêu biểu của thể thao Việt Nam năm 2020. Vận động viên điền kinh Nguyễn Thị Oanh (Bắc Giang) năm thứ hai nổi lên là ứng viên sáng giá nhất cho danh hiệu này (năm 2019 Oanh là vận động viên tiêu biểu số 1 của thể thao Việt Nam).

Năm 2020 dù thể thao Việt Nam bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch COVID-19, Tổng cục Thể dục Thể thao vẫn nỗ lực duy trì cuộc bầu chọn nhằm vinh danh nỗ lực của vận động viên, huấn luyện viên. Tổng cục Thể dục Thể thao cho biết các bộ môn đều tổ chức được 80-100% số giải đấu trong năm cho các vận động viên.

Bất chấp dịch bệnh, vận động viên Nguyễn Thị Oanh vẫn dự thi đến 4 nội dung cá nhân "khủng" ở Giải điền kinh vô địch quốc gia là: 1.500m, 5.000m, 10.000m, 3.000m vượt chướng ngại vật và giành được cả 4 huy chương vàng. 

Trong số đó, Oanh đã xô đổ kỷ lục quốc gia ở cự ly 10.000m tồn tại suốt 17 năm với thời gian 34 phút 8 giây 54. Ngoài Oanh, có 4 vận động viên điền kinh khác được đưa vào danh sách đề cử VĐV tiêu biểu.

Đầu năm 2020, võ sĩ boxing Nguyễn Văn Đương (Bắc Ninh) đã giành huy chương đồng châu Á và giành vé tham dự Olympic Tokyo 2021. Thành tích này cũng giúp Đương trở thành ứng viên nặng ký nhắm đến ngôi vị số 1 của thể thao Việt Nam 2020. 

Ngoài ra, kình ngư Ánh Viên (Quân đội) với 12 huy chương vàng quốc gia, lực sĩ cử tạ Hoàng Thị Duyên (Lào Cai) với 3 huy chương vàng cúp thế giới, 3 huy chương vàng giải vô địch quốc gia... cũng là những vận động viên có tiềm năng trong cuộc đua.

Ở môn bóng đá, VFF đã đề cử hai cái tên xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam vào danh sách bầu vận động viên tiêu biểu của thể thao Việt Nam là Văn Quyết (CLB Hà Nội) và Huỳnh Như (đội nữ TP.HCM). Cả Văn Quyết và Huỳnh Như đều đã có một năm đáng nhớ khi giành danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2020.

Với Văn Quyết, 2020 có lẽ là năm lừng lẫy nhất trong sự nghiệp cá nhân của anh khi giành cả Quả bóng vàng và cầu thủ xuất sắc nhất giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Dù vậy, để hướng đến ngôi vị số 1 của thể thao Việt Nam 2020, phía trước Văn Quyết là "rào cản" khó vượt Nguyễn Thị Oanh.

Ngày 25-1 kết quả cuộc bầu chọn sẽ được Tổng cục Thể dục Thể thao công bố.

Văn Quyết cạnh tranh với Nguyễn Thị Oanh, Ánh Viên Văn Quyết cạnh tranh với Nguyễn Thị Oanh, Ánh Viên

TTO- Tiền đạo Văn Quyết (CLB Hà Nội) cùng với nhiều VĐV khác của thể thao Việt Nam, trong đó có các ngôi sao Nguyễn Thị Oanh, Ánh Viên... sẽ cạnh tranh danh hiệu VĐV tiêu biểu năm 2020. Cuộc bầu chọn sẽ được diễn ra vào ngày mai (22-1).

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên