13/11/2020 17:57 GMT+7

Nguyễn Thị Oanh phá kỷ lục quốc gia tồn tại suốt 17 năm

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - Chiều 13-11, nhà vô địch SEA Games 30 Nguyễn Thị Oanh (tỉnh Bắc Giang) đã xuất sắc giành HCV nội dung chạy 10.000m với thời gian 34 phút 08 giây 54, phá kỷ lục quốc gia tồn tại suốt 17 năm ở cự ly này.

Nguyễn Thị Oanh phá kỷ lục quốc gia tồn tại suốt 17 năm - Ảnh 1.

Nguyễn Thị Oanh không có đối thủ ở nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật - Ảnh: MAI THƯƠNG

Thành tích của Nguyễn Thị Oanh được đánh giá là quá xuất sắc bởi trước khi tham dự nội dung này, "cô bé hạt tiêu" đã giành đến 3 HCV ở các cự ly "siêu khủng" là: 1.500m, 5.000m, 3.000m vượt chướng ngại vật.

Theo lịch thi đấu ngày 13-11, lúc 11h10 buổi sáng Nguyễn Thị Oanh mới bước vào thi đấu nội dung sở trường 3.000m vượt chướng ngại vật. Bỏ xa các đối thủ, Nguyễn Thị Oanh giành HCV với thành tích 10 phút 20 giây 44.

Đến 15h50 chiều cùng ngày, Oanh lại tiếp tục bước vào thi đấu nội dung dài và khó khăn nhất tại giải là 10.000m nữ. So kè với đàn em Phạm Thị Hồng Lệ (tỉnh Bình Định) - HCĐ nội dung marathon tại SEA Games 30, thế nhưng rốt cuộc Nguyễn Thị Oanh đã bỏ xa Hồng Lệ để giành chiến thắng.

Nguyễn Thị Oanh phá kỷ lục quốc gia tồn tại suốt 17 năm - Ảnh 2.

Nguyễn Thị Oanh (số đeo 22) giành tổng cộng 4 HCV tại giải, ở nội dung 10.000m cô phá kỷ lục quốc gia tồn tại suốt 17 năm - Ảnh: NAM KHÁNH

Thành tích của Nguyễn Thị Oanh là 34 phút 08 giây 54, trong khi đó Hồng Lệ về nhì với 34 phút 30 giây 61. VĐV Đoàn Thu Hằng (tỉnh Quảng Ninh) về thứ ba với thời gian 37 phút 20 giây 17.

Với thành tích này, Nguyễn Thị Oanh đã phá vỡ kỷ lục quốc gia ở nội dung 10.000m của VĐV Đoàn Nữ Trúc Vân (Khánh Hòa) đã thiết lập từ năm 2003. Ở thời điểm 17 năm trước, Trúc Vân đạt thành tích 34 phút 48 giây 28.

Trong một ngày mà thời tiết nắng gắt, độ ẩm không khí thấp, thời gian thi đấu của Nguyễn Thị Oanh ở hai nội dung rất gần nhau thì kỷ lục quốc gia mà cô phá được đánh giá là "quý hơn vàng". 

Tại Giải điền kinh vô địch quốc gia 2020, các VĐV phá kỷ lục quốc gia sẽ được thưởng thêm 20 triệu đồng từ một đơn vị tài trợ.

Nguyễn Thị Oanh phá kỷ lục quốc gia tồn tại suốt 17 năm - Ảnh 3.

Trần Đình Sơn (bìa trái) với cú nước rút tuyệt vời đã giúp Hà Tĩnh giành HCV 4x400m nam - Ảnh: MAI THƯƠNG

Kịch tính ở các nội dung tiếp sức

Giải điền kinh vô địch quốc gia 2020 đang diễn ra tại SVĐ Mỹ Đình từ ngày 10 đến 14-11. Đây là giải đấu quan trọng nhất trong năm và quy tụ tất cả các VĐV xuất sắc nhất của điền kinh Việt Nam.

Trong ngày thi đấu 13-11 đã diễn ra nhiều nội dung chung kết nhưng hấp dẫn nhất vẫn chính là các nội dung chạy tiếp sức.

Ở cự ly tiếp sức 4x400m nam, đội Hà Tĩnh đã có cú bứt tốc ngoạn mục vượt qua Thanh Hóa để giành HCV với thời gian 3 phút 12 giây 25. Thành tích của đoàn Hà Tĩnh đến từ sự xuất sắc của VĐV đội tuyển quốc gia Trần Đình Sơn. Ở nội dung tiếp sức 4x400m nữ, đội Hà Nội bỏ xa các đối thủ để về nhất với thời gian 3 phút 41 giây 19.

Nội dung tiếp sức 4x200m nữ, đội TP.HCM với những cái tên Lê Tú Chinh, Lưu Kim Phụng, Lê Thị Mộng Tuyền, Hà Thị Thu đã xuất sắc giành HCV sau khi vượt qua Quân đội với thành tích 1 phút 36 giây 99. Đội Thanh Hóa giành HCV nội dung tiếp sức 4x200m nam với thành tích 1 phút 25 giây 52…

Nguyễn Thị Oanh là VĐV số 1 của thể thao Việt Nam năm 2019 Nguyễn Thị Oanh là VĐV số 1 của thể thao Việt Nam năm 2019

TTO - Vận động viên Nguyễn Thị Oanh (điền kinh) đã xuất sắc “đánh bại” kình ngư Ánh Viên, Huy Hoàng để trở thành vận động viên tiêu biểu nhất của thể thao Việt Nam năm 2019.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên