14/03/2015 10:46 GMT+7

Bắt vợ chồng tổ chức đưa 36 người vượt biên trái phép

ĐỨC HIẾU
ĐỨC HIẾU

TTO - Khi kiểm tra đột xuất phòng trọ do vợ chồng Bích, Đông thuê, công an đã phát hiện 36 người đang được tập kích tại đây, chuẩn bị vượt biên trái phép sang Trung Quốc tìm việc.

Sáng 14-3, Cơ quan Công an TP Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) tiếp tục mở rộng điều tra đường dây tổ chức đưa 36 người vượt biên trái phép sang Trung Quốc mà công an đã bắt quả tang chiều 13-3.

Khoảng 17g chiều 13-3, Công an thành phố Móng Cái đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự bà Phạm Thị Bích (40 tuổi, trú tại xã Quyết Tiến, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) và chồng là Nguyễn Phúc Đông (39 tuổi, ngụ phường Cộng Hòa, thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh).

Cả hai bị điều tra hành vi “Tổ chức người khác trốn đi nước trái phép”. 

Trước đó, tại phòng trọ của vợ chồng Bích và Đông tại khu 2, phường Ka Long, công an thành phố đã kiểm tra hành chính đột xuất và phát hiện 36 người không có giấy tờ tùy thân tại đây.

Cơ quan chức năng cũng lập biên bản thu giữ 144 triệu đồng tiền mặt và một số tang vật liên quan để làm rõ.

Bước đầu bà Bích và ông Đông khai nhận 36 người trên đều là người sống ở Thanh Hóa, thông qua những người quen đã tập trung lại nhờ hai vợ chồng ông bà đưa vượt biên sang Trung Quốc tìm việc làm. Mỗi người muốn vượt biên phải nộp khoảng 4 triệu đồng.

Khi hai vợ chồng Bích, Đông đang thu gom tiền, chuẩn bị đưa những người này xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc thì bị lực lượng chức năng phát hiện.

ĐỨC HIẾU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên