25/10/2011 01:04 GMT+7

Bắt trẻ em đi ăn xin: phạt 10 triệu đồng

L.ANH - L.C
L.ANH - L.C

TT - Chính phủ vừa có nghị định hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Theo nghị định, hành vi không đặt rào chắn, biển báo, không đảm bảo an toàn nơi sản xuất kinh doanh gây tai nạn thương tích cho trẻ em bị phạt hành chính 10-20 triệu đồng. Hành vi không thông báo, không ghi tuổi trẻ em được sử dụng trên các ấn bản phẩm, chương trình truyền hình, truyền thanh, đồ chơi trẻ em, phim ảnh không phù hợp với trẻ em bị phạt 3-5 triệu đồng.

Nghị định này cũng quy định các trường học từ chối tiếp nhận học sinh là người có HIV/AIDS hoặc học sinh có cha mẹ nhiễm HIV, học sinh bị khuyết tật nhưng đủ điều kiện học tập bị phạt 1-5 triệu đồng. Hành vi bắt trẻ em đi ăn xin hoặc cho thuê trẻ em đi ăn xin bị phạt tối đa 10 triệu đồng.

L.ANH - L.C
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên