09/12/2020 17:25 GMT+7

Bất thường nhiều cây sưa đỏ nằm cạnh nhau chết khô

Q. THẾ - H. TRANG
Q. THẾ - H. TRANG

TTO - Nhiều cây sưa đỏ có tuổi đời khoảng 20 năm trên đường Nguyễn Văn Huyên (Q. Cầu Giấy, Hà Nội) đang phát triển bình thường thì héo rũ lá rồi chết khô. Không chỉ tiếc sưa quý, người dân sống gần còn đặt câu hỏi có hay không cây bị đầu độc?

Bất thường nhiều cây sưa đỏ nằm cạnh nhau chết khô - Ảnh 1.

Ba cây sưa đỏ chết bất thường trước một cửa hàng kinh doanh ô tô

Ghi nhận thực tế cho thấy có đoạn đường phía trước một cửa hàng buôn bán ô tô cả hai cây sưa đã chết, cây còn lại đang úa rũ lá. Cạnh đó hai cây sưa cao khoảng 5m cũng đã chết khô gốc. Trong khi khu vực trước gầm cầu vượt Nguyễn Văn Huyên hàng chục cây sưa đỏ vẫn phát triển bình thường.

Ông Lê Văn Thiêng (61 tuổi, đường Nguyễn Phong Sắc, Q. Cầu Giấy) cho biết: "Tôi là người hay đi tập thể dục ở công viên Nghĩa Đô, ngày nào cũng đi qua đoạn đường này. Mới thời gian trước mấy chục cây sưa đều khỏe mạnh, xum xuê lá. Đề nghị làm rõ việc này có hay không người xấu đầu độc sưa quý hiếm".

"Thật khó hiểu khi cả hàng sưa bất ngờ chỉ mấy cây nằm cạnh nhau lại chết khô như vậy. Trong khi cùng trồng một thời điểm, trên tuyến đường mới được cải tạo…" - chị Hòa (đường Hoàng Quốc Việt) đặt câu hỏi.

Bất thường nhiều cây sưa đỏ nằm cạnh nhau chết khô - Ảnh 2.

Cách đó vài chục mét hàng sưa vẫn phát triển bình thường

Chiều 9-12, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Ma Kiên Ngọc, giám đốc Công ty tư vấn thương mại Thành Công Xanh - đơn vị được giao chăm sóc hàng sưa, cho biết: "Mấy chục cây sưa này dịch chuyển để mở rộng đường Nguyễn Văn Huyên vài tháng trước được chăm sóc rất kỹ như: truyền dinh dưỡng, lắp camera, làm khung sắt, cắt cử người trông coi. Sau thời gian dịch chuyển sưa phát triển tốt, lá còn xum xuê che mát cả vỉa hè".

"Chúng tôi đã thông tin đến sở liên ngành, chuyên gia xuống để đánh giá, thẩm định xem nguyên nhân cụ thể do đâu. Đến nay Sở Xây dựng vẫn chưa mời được chuyên gia, công ty hàng ngày vẫn chăm sóc, tưới nước, bón phân, cho thuốc kích rễ" - ông Ngọc nói.

Lãnh đạo Công ty tư vấn thương mại Thành Công Xanh cho biết thêm: "Khoảng vài tháng nữa Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội mới bàn giao Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội tiếp nhận".

Chuyên gia Lê Huy Cường (Hội Khoa học kỹ thuật lâm nghiệp Việt Nam) bày tỏ: "Cây xanh chết có nhiều nguyên nhân, ví dụ như mùa này hay thiếu nước, tuy nhiên một hàng sưa khỏe mạnh chỉ mấy cây nằm cạnh nhau cứ héo lá rồi chết khô đi thì rất bất thường. 

Cơ quan chức năng TP cần làm rõ vấn đề này để có câu trả lời cho người dân. Cũng năm 2019 ngay tại Hà Nội tôi từng tiếp nhận một vụ việc ba cây sưa quý tuổi đời 30 năm cũng bị đầu độc bằng hóa chất".

Bất thường nhiều cây sưa đỏ nằm cạnh nhau chết khô - Ảnh 3.

Đang phát triển bình thường thì héo lá rồi chết khô

Bất thường nhiều cây sưa đỏ nằm cạnh nhau chết khô - Ảnh 4.

Một cây sưa đỏ héo úa lá nằm cạnh một cây đã chết khô

Bất thường nhiều cây sưa đỏ nằm cạnh nhau chết khô - Ảnh 5.

Phần gốc một cây sưa đỏ

Bất thường nhiều cây sưa đỏ nằm cạnh nhau chết khô - Ảnh 6.

Sau một thời gian chăm sóc cây đã phát triển thân, lá nhưng lại héo dần rồi chết

Bất thường nhiều cây sưa đỏ nằm cạnh nhau chết khô - Ảnh 7.

Vị trí cây được truyền dinh dưỡng sau khi dịch chuyển mở rộng đường

Hơn 100 cây xanh dự án đường sắt Nhổn - ga Hà Nội bị bỏ mặc, nhiều cây chết khô, mục ruỗng Hơn 100 cây xanh dự án đường sắt Nhổn - ga Hà Nội bị bỏ mặc, nhiều cây chết khô, mục ruỗng

TTO - Năm 2016, một nhà thầu được chọn đã di chuyển hơn 100 cây xanh từ Kim Mã (Ba Đình) ra vườn ươm ở huyện Gia Lâm nhưng chỉ chăm sóc được 1 năm rồi bỏ mặc cho tới nay. Nhiều cây chết khô, mục ruỗng từ gốc đến ngọn.

Q. THẾ - H. TRANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên