26/08/2019 20:14 GMT+7

Hàng cây sưa 30 tuổi trong khu tập thể Hà Nội bị bức tử?

QUANG THẾ
QUANG THẾ

TTO - Hàng cây sưa có tuổi đời gần 30 năm ở một khu tập thể Hà Nội bỗng rụng lá rồi khô héo bất thường khiến cư dân nơi đây vô cùng đau xót. Nhiều người nghi ngờ các cây sưa đã bị kẻ xấu tàn nhẫn đầu độc.

Hàng cây sưa 30 tuổi trong khu tập thể Hà Nội bị bức tử? - Ảnh 1.

Hàng sưa rụng lá bất thường ở khu tập thể Đại học Mỏ - Địa Chất - Ảnh: V.Đ.

Hàng sưa có tuổi đời gần 30 năm nằm ở khu tập thể Đại học Mỏ - Địa Chất, P.Cổ Nhuế 1, Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Ngày 26-8, quan sát tại hiện trường cho thấy ba cây sưa đường kính khoảng hơn 30cm có dấu hiệu bị thối dưới gốc, rễ đen bất thường. Lá trên cây đã dụng gần hết và nhiều cành có dấu hiệu khô héo…

Bà H., một người dân ở phường Cổ Nhuế 1, cho biết: "Hôm thứ 2 tuần trước chúng tôi thấy cây rụng lá. Sáng hôm đó, người già tập thể dục cũng bị chóng mặt, khó chịu nhưng không nghĩ hàng sưa quý bị tưới chất độc.

Sau đó vài ngày thì mấy cây sưa rụng cả chục bao tải lá. Người dân thấy bất an nên đào gạch lên xem sao thì nghe mùi hóa chất nồng nặc. Thân cây không có dấu hiệu bất thường, nhưng phần gốc nồng nặc mùi hóa chất, không bị đầu độc thì là gì?".

Hàng cây sưa 30 tuổi trong khu tập thể Hà Nội bị bức tử? - Ảnh 2.

Hàng sưa rụng lá bất thường - Ảnh: V.Đ.

Hàng cây sưa 30 tuổi trong khu tập thể Hà Nội bị bức tử? - Ảnh 3.

Hàng sưa rụng lá bất thường vài ngày trước - Ảnh: V.Đ.

Ông Phan Tử Bằng, cư dân sống trong khu tập thể, cho biết thêm: "Cách đây khoảng 6 ngày, hàng sưa quý tự nhiên rụng lá hàng loạt. Lúc đầu rụng lá xanh, sau đó rụng hết cả lá vàng, chỉ còn lại quả. Nếu cây rụng lá theo mùa thì phải rụng lá vàng trước, đằng này ngược lại.

Người dân đào đất lên để tưới nước, mong rửa được phần nào nhưng chắc không có kết quả. Không bắt được tận tay nhưng tôi nghĩ đây là một vụ đầu độc vì cây xanh không bao giờ rụng lá như thế cả… Chúng tôi cũng đã đề nghị cơ quan chức năng sớm làm sáng tỏ vụ việc".

Ông Dương Văn Thuận - trưởng Công an phường Cổ Nhuế 1 - cho biết sau khi nhận thông tin "bất thường" về hàng cây sưa trong khu tập thể trường Đại học Mỏ - Địa Chất, lãnh đạo công an phường đã cử cán bộ xuống kiểm tra và đã báo cáo vụ việc lên Công an quận Bắc Từ Liêm để xác minh, làm rõ.

Dưới đây là chùm ảnh được phóng viên Tuổi Trẻ Online ghi nhận trong ngày 26-8:

Hàng cây sưa 30 tuổi trong khu tập thể Hà Nội bị bức tử? - Ảnh 4.

Hàng cây sưa trong khu tập thể đang bị héo dần - Ảnh: Q.TH.

Hàng cây sưa 30 tuổi trong khu tập thể Hà Nội bị bức tử? - Ảnh 5.

Nhiều cành sưa đang bị héo, rụng lá - Ảnh: Q.TH.

Hàng cây sưa 30 tuổi trong khu tập thể Hà Nội bị bức tử? - Ảnh 6.

Một cây sưa đang bị rụng hết lá - Ảnh: Q.TH.

Hàng cây sưa 30 tuổi trong khu tập thể Hà Nội bị bức tử? - Ảnh 7.

Một trong ba gốc sưa người dân nghi bị đổ chất độc - Ảnh: Q.TH.

Hàng cây sưa 30 tuổi trong khu tập thể Hà Nội bị bức tử? - Ảnh 8.

Lá sưa vàng úa như bị cháy sém - Ảnh: Q.TH.

Hàng cây sưa 30 tuổi trong khu tập thể Hà Nội bị bức tử? - Ảnh 9.

Lá trên cây bị rụng và cháy sém trong vài ngày - Ảnh: Q.TH.

Hàng cây sưa 30 tuổi trong khu tập thể Hà Nội bị bức tử? - Ảnh 10.

Một cành lá bị cháy sém - Ảnh: V.Đ.

Hàng cây sưa 30 tuổi trong khu tập thể Hà Nội bị bức tử? - Ảnh 11.

Lá trên cây cháy sém bất thường - Ảnh: V.Đ.

Hàng cây sưa 30 tuổi trong khu tập thể Hà Nội bị bức tử? - Ảnh 12.

Người dân sống trong khu tập thể đau xót, bất lực nhìn hàng cây sưa đang chết dần - Ảnh: Q.TH.

Hà Nội di dời hàng loạt cây sưa đỏ quý hiếm thi công đường sắt Hà Nội di dời hàng loạt cây sưa đỏ quý hiếm thi công đường sắt

TTO - 12 cây sưa đỏ quý hiếm sẽ được di dời trong tổng số 160 cây xanh được di dời, chặt hạ để phục vụ mặt bằng thi công ga ngầm tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội.

QUANG THẾ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên