24/10/2011 07:06 GMT+7

Bắt thêm nghi can trong nhóm cướp tiệm vàng ở Bình Thuận

T.L.HOA - N.MINH - P.NGUYÊN
T.L.HOA - N.MINH - P.NGUYÊN

TT - Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng Thu Thành, thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình (Bình Thuận), chiều 23-10 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Bình Thuận đã bắt giữ nghi can Bùi Trung Kiên (26 tuổi, ngụ P.Tân Định, Q.1, TP.HCM). Kiên là nghi can liên quan đến băng cướp do Nguyễn Mark Joseph (còn gọi là Khánh, 35 tuổi, Việt kiều Mỹ) cầm đầu.

Theo cơ quan điều tra, sau khi thực hiện vụ cướp tiệm vàng Thu Thành vào tối 14-10 và bị bắt, Khánh khai nhận chính y là đối tượng đã cùng Nguyễn Phước Hải (34 tuổi, đã bị bắt trước đó) và Kiên dùng ôtô thực hiện trót lọt vụ cướp tại tiệm vàng Hoàng Kim (cách tiệm vàng Thu Thành khoảng 150m) vào đêm 2-6-2011.

Tại thời điểm trên, Khánh cùng đồng bọn cũng đi một ôtô bốn chỗ đến tiệm vàng Hoàng Kim, dùng súng uy hiếp chủ tiệm vàng rồi cướp đi gần 10 lượng vàng.

* Ngày 23-10, Công an Cần Thơ đã khám xét nhà Nguyễn Thị Bé (tự Phượng, 51 tuổi, ngụ tại đường Huỳnh Thúc Kháng, P.An Nghiệp, Q.Ninh Kiều) sau khi bắt quả tang đối tượng này dùng thuốc mê “thuốc” một nam nạn nhân tại nhà trọ chiều 22-10 để chiếm đoạt tài sản.

Qua lời khai ban đầu, trong hai tháng qua, Bé ra tay thực hiện trót lọt gần 30 vụ gây mê để cướp tài sản của các nạn nhân với trị giá hàng trăm triệu đồng. Trong đó có một nạn nhân tử vong khi uống thuốc mê quá liều. Bằng thủ đoạn la cà làm quen với các đối tượng ham của lạ, Bé xin số điện thoại sau đó gọi rủ nạn nhân đi uống nước hoặc vào nhà nghỉ rồi lén cho nạn nhân uống thuốc mê để cướp của.

__________

Tin bài liên quan:

Nghi can cuối cùng vụ cướp tiệm vàng đầu thúMột Việt kiều khai chủ mưu cướp tiệm vàngKhởi tố vụ án cướp tiệm vàng ở Bình ThuậnKhởi tố hai nghi can tội cướp tài sảnVẫn chưa tìm được số vàng bị cướpLặn tìm vàng dưới sông Lũy

T.L.HOA - N.MINH - P.NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên