
Nghi phạm tại cơ quan công an - Ảnh: H.B
Qua điều tra ban đầu xác định, do cần tiền tiêu xài nên từ ngày 27-3 đến ngày 7-5, Huỳnh Công Trọng nhiều lần điều khiển xe máy mang biển số 75K5… từ TP Huế vào địa bàn Đà Nẵng tìm kiếm nhà dân sơ hở để ra tay trộm cắp.
Trước mỗi lần gây án, nghi phạm thường chuẩn bị kỹ lưỡng công cụ, phương tiện.
Cụ thể, khoảng 7h30 ngày 27-3, Trọng đi xe máy đến khu vực đường Nguyễn Tất Thành (phường Hải Vân, Đà Nẵng). Tại đây Trọng phát hiện nhà chị N.T.M.A. không có người trông coi nên đã trèo rào, đột nhập vào phòng ngủ lấy trộm một két sắt rồi mang đến khu vực vắng người thuộc địa phận Lăng Cô (TP Huế) để phá két.
Vụ này, Trọng lấy được 2,7 triệu đồng.
Tiếp đó sáng 31-3, Trọng cũng chạy xe máy vào Đà Nẵng gây án.
Trọng trèo rào, cạy phá cửa rồi đột nhập vào nhà anh Đ.T.N. (trú phường Hải Vân).
Nghi phạm đã lấy trộm một lắc tay kim loại màu vàng, một nhẫn màu vàng, một dây chuyền, đôi bông tai và 23 triệu đồng tiền mặt.
Đến khoảng 9h30 cùng ngày, Trọng thấy nhà ông Đ.N.H. (trú phường Cẩm Lệ, Đà Nẵng) khóa cổng ngoài, không có người trông coi.
Trọng giấu xe máy, trèo qua cây cau và cây sa kê để vào bên trong rồi dùng cờ lê bẻ thanh che khóa, cạy cửa hông đột nhập vào nhà.
Tại tầng hai, Trọng phát hiện hai con heo đất trong phòng ngủ nên đã đập vỡ để lấy tiền rồi nhanh chóng tẩu thoát.
Nghi phạm đã thuê phòng để kiểm đếm tiền và chiếm đoạt được tổng cộng 39,7 triệu đồng.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo vụ việc xảy ra tại phường Cẩm Lệ, lực lượng công an khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, khoanh vùng và xác định Huỳnh Công Trọng chính là nghi phạm gây án.
Công an đã bắt giữ người này đưa về trụ sở làm việc.
Công an phường Cẩm Lệ đã bàn giao vụ việc cho Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra tiếp nhận, xử lý theo thẩm quyền.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận