27/07/2006 06:07 GMT+7

Bắt tạm giam giám đốc Trần Đình Hải

TẤN LỘC - N.V.HẢI
TẤN LỘC - N.V.HẢI

TT (Hà Nội) - Một ngày sau khi tống đạt quyết định khởi tố và bắt tạm giam đối với ông Trần Đình Hải - giám đốc Công ty Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước (thuộc Tổng công ty Cơ khí xây dựng, Bộ Xây dựng) tại Phú Yên, hôm qua 26-7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên phối hợp cùng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (Bộ Công an) thực hiện các thủ tục tố tụng đối với bị can này tại Hà Nội.

Cơ quan CSĐT đã tiến hành khám xét nơi làm việc của ông Trần Đình Hải tại trụ sở Công ty Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước, đặt tại phường Bồ Đề, quận Long Biên; sau đó khám xét nhà riêng của ông này tại khu tập thể 37 Lý Nam Đế, quận Hoàn Kiếm. Cơ quan công an đã thu giữ một số tài liệu liên quan tới dự án công trình kè Bạch Đằng.

Ông Trần Đình Hải (sinh 1959) bị khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng để điều tra về hành vi đưa hối lộ trong quá trình chạy thầu công trình hệ thống chống ngập lụt thành phố Tuy Hòa (còn gọi là kè Bạch Đằng, Phú Yên).

Theo cơ quan công an, trong năm 2001, khi biết tỉnh Phú Yên chuẩn bị đầu tư dự án kè Bạch Đằng (dự toán 52 tỉ đồng), ông Hải đã chỉ đạo Lê Thanh Sơn - chỉ huy trưởng thi công gói thầu số 4, giám đốc Xí nghiệp Xây lắp điện nước 3 (thuộc Công ty Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước) và Trần Yên Khánh - cán bộ công ty - đưa hối lộ một số cán bộ cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên nhằm giành quyền thi công dự án trên. Theo lời khai của một số bị can trong vụ án, tổng số tiền đã chi để “chạy” quyền thực hiện dự án trên lên đến gần 2 tỉ đồng.

Do chi phí “đầu vào” quá lớn như vậy, một số cá nhân của đơn vị thi công đã cùng các bên tư vấn, giám sát tìm cách “rút ruột” công trình, dẫn tới chất lượng một số hạng mục không đảm bảo chất lượng. Chỉ sau bốn năm thi công (2002-2006), một đoạn bờ kè đã đổ sụp xuống lòng sông.

Liên quan tới vụ án trên, tính đến nay cơ quan điều tra đã khởi tố 12 người, trong đó có chín người bị tạm giam. Trong số cá nhân bị khởi tố có ông Nguyễn Hữu Thuận, cán bộ Ban quản lý dự án thủy lợi Phú Yên; ông Mai Trọng Oánh, giám đốc chi nhánh Công ty Tư vấn chuyển giao công nghệ thuộc Trường đại học Thủy lợi Hà Nội; Lê Thanh Sơn, giám đốc Xí nghiệp Xây lắp điện nước 3…

Cơ quan điều tra xác định những cá nhân trên đã cấu kết “rút ruột” vật tư trong 1.140 cọc neo, dầm neo tại gói thầu số 4 của công trình, cụ thể cọc bêtông bị đổi cốt sắt từ phi 22 xuống phi 20, cọc bêtông neo giảm số lượng sắt từ 12 cây còn 8 cây và giảm từ sắt phi 22 xuống phi 20; dầm neo giảm từ phi 20 xuống phi 18…

-------------------------------

* Tin bài liên quan:

- Nhiều hạng mục bị “rút ruột” hơn 40% Công trình chống ngập lụt TP Tuy Hòa: Sai phạm từ A đến Z - Khởi tố nguyên giám đốc Sở Kế hoạch - đầu tư Phú Yên - Tuy Hòa: bị “rút ruột”, kè chống ngập lụt sụp đổ xuống sông - Vụ “rút ruột” công trình chống ngập lụt TP Tuy Hòa (Phú Yên): Thêm 3 đối tượng bị khởi tố - Vụ công trình ké Bạch Đằng: Lại “ba ông” đồng tình rút ruột công trình - Phú Yên: công trình chống ngập lụt ở TP Tuy Hòa bị rút ruột ra sao?

TẤN LỘC - N.V.HẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất