01/04/2014 11:43 GMT+7

Bắt sinh viên trường ĐH Y khoa Vinh buôn cần sa

CẢNH PHÚC
CẢNH PHÚC

TTO - Một sinh viên khoa Điều dưỡng (Đại học Y khoa Vinh) từ chỗ hút cần sa đã chuyển sang móc nối với các đối tượng buôn bán ma túy, thực hiện hành vi buôn bán chất ma túy để có tiền ăn chơi.

rTg5Ki1v.jpgPhóng to
Một bánh cần sa có trọng lượng gần 1kg mà Hiếu vận chuyển - Ảnh: Minh Tâm

Sáng 1-4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa triệt phá đường dây buôn bán trái phép chất ma túy, bắt Phạm Trọng Hiếu (20 tuổi, ngụ xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, Nghệ An).

Hiếu hiện là sinh viên năm thứ 2, khoa Điều dưỡng, trường Đại học Y khoa Vinh.

Từ tháng 10-2013, phòng PC47 Công an tỉnh Nghệ An phát hiện đường dây buôn bán chất ma túy từ Lào về Nghệ An liên quan đến các đối tượng ở địa bàn huyện Nghi Lộc, TP Vinh và các vùng phụ cận. Hiếu được xác định là “mắt xích” quan trọng trong đường dây này.

Khoảng 18g30 ngày 30-3, tại khu vực đường tránh Vinh (xóm 2, xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc), lực lượng công an đã bắt quả tang Hiếu đang có hành vi buôn bán trái phép 2 bánh cần sa, có trọng lượng gần 2kg. Người mua hàng của Hiếu đã nhanh chân tẩu thoát.

Bước đầu, tại cơ quan công an, Hiếu khai nhận đã vận chuyển, mua bán trót lọt một số vụ. Hai bánh cần sa trên, Hiếu cùng đồng phạm mua với giá 26 triệu đồng, bán lấy lãi 6 triệu.

Thiếu tá Nguyễn Thái Hòa - Đội trưởng đội 3, đội phòng chống ma túy Công an tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị đang truy bắt tiếp một số sinh viên nghi tham gia đường dây này.

CẢNH PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên